GIC đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt Madagascar

Nhóm tiếp xúc quốc tế dỡ bỏ lệnh trừng phạt Madagascar sau khi các phe phái chính trị nước này đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực.
Các nhà trung gian hoà giải quốc tế đã quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt Madagascar sau khi các phe phái chính trị ở nước này đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực vào tối 6/10.

Trong một thông cáo báo chí, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Madagascar Tiebile Drame cho biết nhóm tiếp xúc quốc tế (GIC) đã chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Chính quyền chuyển tiếp tối cao (HTA) Madagascar Andry Rajoelina trong thư gửi Liên hợp quốc ngày 4/10 về trợ giúp tài chính, tổ chức bầu cử và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

GIC hài lòng ghi nhận những diễn biến có ý nghĩa tích cực tại Madagascar, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay thông qua một thoả thuận phân chia các chức vụ chủ chốt trong chính phủ và quá trình chuyển tiếp thể chế.

Tối 6/10, bốn phe phái chính trị lớn tại Madagascar đã đạt được thỏa thuận về quá trình chuyển giao quyền lực trong vòng 15 tháng.

Theo thỏa thuận trên, ông Rajoelina sẽ tiếp tục giữ cương vị tổng thống từ nay cho đến cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào cuối năm 2010.

Trong khi đó, vị trí Phó Tổng thống thuộc về ông Emmanuel Rakotovahiny - thuộc phái của cựu Tổng thống Albert Zafy, và vị trí Thủ tướng thuộc về ông Eugene Mangalaza - thuộc phái của cựu Tổng thống Didier Ratsiraka.

Các chức vụ Phó Thủ tướng được chia đều cho cả ba phe của cựu Tổng thống Marc Ravalomanana, cựu Tổng thống Zafy và Tổng thống Rajoelina.

Thỏa thuận trên được coi là bước tiến mới hướng tới việc thành lập một chính phủ đoàn kết ở Madagascar để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trước cuối năm 2010, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho tiến trình khôi phục trật tự hiến pháp ở quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục