Giết người cướp tài sản, lĩnh án 18 năm tù

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Tiến Dũng, 18 tuổi, trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, 18 năm tù về hai tội "giết người và cướp tài sản."

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Tiến Dũng, 18 tuổi, trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, 18 năm tù về hai tội "giết người và cướp tài sản."

Ngoài ra, gia đình Dũng phải bồi thường cho gia đình người bị hại 47 triệu đồng và chu cấp nuôi dưỡng cho 2 người con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi, mức chu cấp là 300.000 đồng/người/tháng.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam khoảng 6h35' ngày 24/10/2008, tên Dũng đến hiệu cầm đồ của anh Đào Văn Dũng, 38 tuổi ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm để cầm cố chiếc xe đạp. Anh Dũng mở két sắt để lấy hóa đơn và không khóa cửa két.

Thấy chủ hiệu cầm đồ sơ hở và nghĩ trong két có nhiều tiền nên Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Hắn dùng dao nhọn giấu sẵn trong cặp sách cắt vào cổ bên phải và đâm nhiều nhát vào người anh Đào Văn Dũng.

Khi thấy có tiếng kêu, vợ anh Dũng ở dưới nhà đã chạy lên và hô hoán mọi người đến bắt ngay hung thủ, giao cho công an. Anh Dũng được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên, chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, gia đình bị cáo cũng đã tự nguyện bồi thường 15 triệu đồng cho gia đình người bị hại để khắc phục hậu quả, nên Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Vũ Tiến Dũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục