Giết người vì mâu thuẫn, lĩnh án tới 12 năm tù giam

Bị người hàng xóm cầm cuốc bổ vào người sau khi 2 bên mâu thuẫn, Võ Văn Dũng đã dùng dao Thái Lan đâm thủng tim anh này.
Bị người hàng xóm cầm cuốc bổ vào người sau khi có mâu thuẫn trên bàn nhậu, Võ Văn Dũng đã dùng dao Thái Lan đâm lại khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Chiều 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Dũng (sinh năm 1957, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người.”

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Văn Dũng 12 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 15/7/2010, anh Nguyễn Công Minh (37 tuổi, ngụ cùng xã với Dũng) đang ngồi nhậu với một số người bạn tại quán ở khu vực xã Bù Gia Mập. Khoảng 30 phút sau, Dũng đi về ngang qua thấy mọi người ngồi nhậu đông vui nên cũng ghé vào.

Tuy nhiên, vừa uống được vài ly thì giữa Dũng và Minh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ về.

Còn ấm ức vì bị ông Dũng làm quê mặt, Minh âm thầm mang một cây cuốc (loại cuốc làm cỏ) chạy đến nhà ông Dũng trả thù.

Tại đây, thấy ông Dũng nằm trên võng, Minh liền lấy cuốc bổ vào người ông hàng xóm nhưng bị ông Dũng né được,. Ông Dũng dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm vào ngực Minh khiến Minh bị thủng tim, gục xuống đất.

Gây án xong, ông Dũng bỏ trốn.

Do vết thương quá nặng, Minh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Thủi phạm Võ Văn Dũng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục