Gìn giữ văn hóa và tiếng Việt cho trẻ em Việt tại New Zealand

Gìn giữ văn hóa và tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại New Zealand

Đại sứ Nguyễn Việt Dũng đã hoan nghênh việc thành lập Hội VietkidsNZ, việc tổ chức và duy trì dạy tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi trong cộng đồng.
Gìn giữ văn hóa và tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại New Zealand ảnh 1 Đại sứ Nguyễn Việt Dũng (hàng đứng, thứ 4 từ trái sang) tại lớp học tiếng Việt của Hội VietKidsNZ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Ngày 11/1, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng đến thăm Hội VietKidsNZ tại Wellington nhân dịp lớp học tiếng Việt dành cho con em các gia đình người Việt định cư ở Wellington, New Zealand, được bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Nói chuyện với các thành viên Ban tổ chức, các giáo viên tình nguyện của lớp học và các phụ huynh học sinh, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng đã hoan nghênh việc thành lập Hội VietkidsNZ, việc tổ chức và duy trì dạy tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi trong cộng đồng; coi đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc duy trì ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc dân tộc; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ và động viên để Hội ngày càng được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia hơn nữa của nhiều gia đình người Việt Nam ở sở tại.

Thay mặt cho Ban tổ chức Hội VietKidsNZ, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm chương trình cám ơn Đại sứ Nguyễn Việt Dũng đã đến thăm và động viên lớp học, đồng thời cho biết VietKidsNZ đang cố gắng phát triển nhiều hơn nữa các kênh và các hoạt động kết nối cộng đồng nhằm tạo môi trường và có nhiều hơn các cơ hội để các học sinh có thể thực hành tiếng Việt và hiểu hơn những giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt như các lễ hội dân gian, các trò chơi dân gian, tổ chức các sự kiện văn hóa… đặc biệt cho các gia đình và trẻ em định cư lâu dài ở New Zealand.

VietKidsNZ được ra đời năm 2014 với mục tiêu gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt cho trẻ em Việt Nam ở New Zealand. Đối tượng tham dự chương trình của VietKids là các bé từ hai tuổi trở lên, được chia làm hai nhóm, nhóm dưới 5 tuổi là các bé trong độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo và nhóm trên 5 tuổi với những trẻ bắt đầu đi học.

Mỗi nhóm trẻ sẽ có những chương trình riêng phù hợp với đặc điểm tâm lý và sinh lý nhóm tuổi. Chương trình được thiết kế theo dạng tương tác “học mà chơi, chơi mà học,” hai tuần một buổi và thời lượng mỗi buổi từ 1-2 giờ, khuyến khích các bé sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt khi tham gia.

Mỗi chương trình là mỗi chủ đề khác nhau như gia đình, lịch sử Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, các lễ hội dân gian Việt Nam… với các hoạt động kết hợp các trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian, kể chuyện, diễn kịch… nhằm rèn luyện các kỹ năng cơ bản như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng sử dụng các đồ dùng hàng ngày, kỹ năng giao tiếp… đồng thời trau dồi tiếng Việt và văn hóa Việt cho các trẻ em tham gia. Mỗi trẻ tham gia chương trình sẽ có một bộ hồ sơ để lưu lại quá trình học tập vui chơi cũng như ghi lại những tiến bộ, thay đổi của trẻ.

Tham gia chương trình cùng VietKidsNZ cũng là cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các bậc cha mẹ nên mỗi chương trình được thiết kế đều có “Góc cha mẹ”, nơi các bậc cha mẹ có thể chia sẻ với nhau kinh nghiệm dạy dỗ con cái và các thông tin bổ ích khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục