Giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nghi thức truyền thống

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 44, tổ chức sáng 27/8 (tức ngày 21/7 Âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Sáng 27/8 (tức ngày 21/7 Âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, lãnh đạo huyện Nam Đàn và hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, cùng nhiều người dân ở xã Kim Liên đã tổ chức lễ giỗ Bác Hồ lần thứ 44.

Sau lễ lên đèn, dâng hương tưởng niệm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao trời biển của Người. Nguyện một lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sau lễ dâng hương, phần lễ giỗ lần thứ 44 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiến hành theo nghi thức truyền thống.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan và người thân của Bác./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục