Giờ mới là thời điểm đáng sợ nhất của Chelsea-Mourinho!

Thất bại 1-2 của Chelsea trước Newcastle đã tạo ra sự kịch tính đội chút ở Premier League, khi mà khoảng cách giữa The Blues và Man City chỉ còn 3 điểm. Thế nhưng, đây mới là lúc Chelsea đáng sợ nhất.
Giờ mới là thời điểm đáng sợ nhất của Chelsea-Mourinho! ảnh 1Jose Mourinho sẽ trở nên đáng sợ hơn. (Nguồn: Getty Images)

Thất bại 1-2 của Chelsea trước Newcastle đã tạo ra sự kịch tính đội chút ở Premier League, khi mà khoảng cách giữa The Blues và Manchester City chỉ còn là 3 điểm. Thế nhưng, đây mới chính là lúc Chelsea đáng sợ nhất.

Lịch sử đã chỉ ra rằng một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt vào năm thứ 2 chưa bao giờ để thua hai trận liên tiếp tại đấu trường quốc nội. Chelsea trong năm thứ 2 của Mourinho lên đầu bảng từ vòng thứ 5 và... đứng im ở đó cho đến hết mùa.

Inter Milan trong mùa giải 2009-2010 huyền thoại đã phải gặp nhiều khó khăn từ lịch thi đấu cho đến các quyết định của trọng tài, nhưng vẫn chỉ rời khỏi ngôi đầu bảng trong 2 vòng đấu vào thời điểm tháng 4, trong khi đó Real Madrid mùa giải thứ hai gần như bất khả chiến bại tại La Liga.

Trận thua trước Newcastle United đến vào một thời điểm rất… hợp lý khi Chelsea của Mourinho đang bị truyền thông dồn quá nhiều khó khăn bằng việc... tâng bốc quá đà.

Trước trận thua trên sân St James Park, The Blues bất bại 23 trận liên tiếp kể từ sau thất bại trước Atletico Madrid tại bán kết Champions League. Diego Costa, Fabregas trở thành những tân binh hòa nhập tốt nhất Premier League, Eden Hazard tiệm cận đẳng cấp Ronaldo hay Messi... Tất cả những điều đó được chưng ra trên tất cả các mặt báo và thực sự làm Người đặc biệt phải bối rối. Mourinho đã quá quen với việc bị... ghét để từ đó lợi dụng chính điều này làm động lực để toàn đội tiến lên và chiến thắng.

Wesley Sneijder từng nói về chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi còn dẫn dắt Inter Milan rằng: "Với ông ấy ở đội bóng, chúng tôi cảm thấy mình đang chống lại cả thế giới!”

Để chiến thắng, đội bóng của Mourinho cần phải bị… ghét, điều kiện đó là kiên quyết để có thể tạo ra một Chelsea chiến binh như những gì Mourinho mong muốn. Và hiện tại khi báo chí cũng như các phương tiện truyền thông đang tìm kiếm mọi liên hệ để có thể dìm Chelsea xuống vị trí thứ hai thì đây cũng chính là thời điểm thuận lợi nhất để Mourinho thực hiện điều mà chiến lược gia này xuất sắc nhất.

 

Sir Alex Ferguson trong cuốn tự truyện của mình từng đề cập đến Mourinho như một trong những chiến lược gia có năng lực tuyệt vời trong việc vượt qua các áp lực. Manchester United của “Ông già gân” trong nhiệm kỳ đầu đã áp sát Chelsea của Mourinho trong cả mùa giải nhưng những chiến thắng với cách biệt tối thiểu liên tục được tạo ra và làm nản lòng mọi nỗ lực của các đối thủ.

Giờ mới là thời điểm đáng sợ nhất của Chelsea-Mourinho! ảnh 2Chelsea sẽ vùng lên mạnh mẽ sau thất bại. (Nguồn: Getty Images)

Áp lực càng lớn, Mourinho càng thích. Người đặc biệt thừa hiểu rằng nếu vượt qua thì chính ông sẽ có quyền nhân nó lên và ném ngược lại cho các đối thủ thông qua các phát ngôn trên mặt báo.

Cuối cùng hãy để ý rằng, đối thủ của Chelsea chỉ là Hull City, một đội bóng không có nổi một chiến thắng nào từ giữa tháng 10. Áp lực dồn lên vai The Blues từ truyền thông thì lớn nhưng đối thủ thì lại yếu. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu Chelsea sẽ đàn áp đội khách trong cuộc đấu đêm nay và trong phòng họp báo sau trận Mourinho lại thực hiện các phát ngôn khó nghe theo một cách quen thuộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục