Từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Đêm 25/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Trung Trung Bộ từ đêm 26/1 trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C; thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.
Mùa đông năm nay ở miền Bắc được dự báo sẽ rét hơn mọi năm. Tần suất các đợt không khí lạnh có thể sẽ gia tăng, các đợt không khí lạnh sẽ xuất hiện sớm hơn so với thời điểm các năm trước.
Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau thông tin dự báo vào tháng 11-12 năm nay, triều cường kết hợp với gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh sẽ khiến mực nước vùng ven biển lên cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, miền Bắc sẽ vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng nồm ẩm kéo dài đến hết tháng 4 với khoảng 4-5 đợt khác nhau; có đợt kéo dài vài ngày, thậm chí cả tuần.
Từ đêm 12/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Trong đợt không khí lạnh ngày 21-22/10, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.
Khoảng ngày 20/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Cơ quan khí tượng dự báo thời gian tới bão/áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.
Nửa cuối tháng 4, khả năng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có những đợt nắng nóng cục bộ, trong khi tại phía Nam, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có nhiều ngày nắng nóng.
Hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội từ tháng 2-4 hằng năm, trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85%, kèm theo mưa phùn, sương mù.
Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, Kiên Giang xuất hiện gió to sóng lớn trên biển; hàng chục căn nhà bị sập và tốc mái, hàng trăm bụi tiêu và nhiều cây ăn quả, cây xanh bị đổ ngã.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh xảy ra gần nhất tới đây sẽ rơi vào ngày 13/11.
Từ chiều và đêm 19/10 đến ngày 20/10, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.
Ngày 9/10/2022, Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc đầu mùa do bộ phận không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Nhiều người dân thủ đô khi có việc ra đường đã trang bị áo rét, khăn ấm…
Từ sáng sớm 9/10, trời chuyển lạnh bởi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ...