Giỏ quà Tết có giá từ 50.000 đến vài triệu đồng

Các sản phẩm hàng Việt Nam mẫu mã khá đẹp, sang trọng, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều so với hàng ngoại nên được nhiều người ưa chuộng.
Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đang rất sôi động các dịch vụ quà Tết với nhiều loại giỏ quà, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, giá từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng/giỏ.

Siêu thị Co.op Mart đưa ra 35 loại giỏ quà các loại với nhiều mặt hàng rượu, bánh, mứt, đồ khô, trà, lạp xưởng, kẹo, càphê... gồm cả hàng nội xen lẫn với hàng ngoại, giá từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng/giỏ. Khách hàng cũng có thể tự chọn lựa hàng hóa rồi chuyển đến các quầy dịch vụ để gói quà.

Siêu thị Big C cũng đưa ra thị trường 18 loại giỏ quà với giá trung bình 50.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Đối ngoại hệ thống siêu thị Big C, hiện người tiêu dùng ưa chuộng những giỏ quà có giá 200.000-500.000 đồng.

Năm nay, các sản phẩm hàng Việt Nam mẫu mã khá đẹp, sang trọng, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều so với hàng ngoại nên được nhiều người ưa chuộng.

Tại Big C, những người có thu nhập thấp cũng có thể chọn mua được những giỏ hàng hóa với đầy đủ các loại nước ngọt, trà, kẹo, bánh mứt với giá dưới 100.000 đồng. Dự kiến sức mua các mặt hàng quà Tết sẽ tăng 30% so với năm ngoái.

Dịch vụ quà Tết tại các chợ, cửa hàng bách hóa cũng rất sôi động. Tại chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, chợ An Đông một số loại mứt, thực phẩm khô đang bán chạy. Theo các tiểu thương, hầu hết khách hàng đều chọn các mặt hàng có xuất xứ, nhãn mác rõ ràng. Hàng nội được ưa chuộng vì giá cả phù hợp, chất lượng
tốt./.

Mai Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục