"Giờ Trái Đất" - Ánh sáng cho tương lai

Tối 28/3, chiến dịch "Giờ Trái Đất" năm nay đã chính thức bắt đầu với điểm xuất phát là thành phố cảng Sydney của Australia, sau đó tiếp diễn tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tối 28/3, chiến dịch "Giờ Trái Đất" năm nay đã chính thức bắt đầu với điểm xuất phát là thành phố cảng Sydney của Australia, sau đó tiếp diễn tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đúng 20h30' (giờ địa phương) tối 28/3, toàn bộ vùng biển quanh cảng Sydney chìm trong bóng tối. Bóng tối bao trùm vùng biển này trong 1 giờ đồng hồ, nhưng đây không phải sự cố mất điện mà vì Nhà hát Opera Sydney cùng Cầu cảng Sydney - những biểu tượng nổi tiếng của thành phố, đều đồng loạt tắt hết đèn trong vòng 1 giờ để hưởng ứng chiến dịch chống biến đổi khí hậu toàn cầu mang tên "Giờ Trái Đất".

Hàng triệu người dân thành phố cảng Sydney đã đổ ra đường, tập trung tại nhiều khu vực trong thành phố để trải nghiệm một tối đặc biệt, ít lung linh hơn thường lệ nhưng lại đầy ý nghĩa.

Tại Hongkong, khu hành chính đặc biệt vốn được mệnh danh là "thành phố không ngủ" với rừng ánh sáng rực rỡ suốt ngày đêm này năm nay cũng tích cực hưởng ứng chiến dịch "Giờ Trái Đất". Ban tổ chức cho biết tình trạng ô nhiễm ánh sáng và tiêu tốn quá nhiều điện năng được cảnh báo từ lâu với Hồng Công, và "Giờ Trái Đất" chính là thời điểm thích hợp nhất để một lần nữa nhắc nhở điều này.

Du khách tới Hongkong trong ngày 28/3 sẽ không được chứng kiến “Bản giao hưởng ánh sáng”, một màn trình diễn ánh sáng và âm thanh hoành tráng bậc nhất thế giới vốn được trình diễn hàng đêm và thu hút rất đông du khách. Tuy nhiên, du khách lại có cơ hội ngắm nhìn một Hongkong khác, huyền ảo trong bóng đêm khi có tới 80% các tòa nhà cao tầng ở đây tắt điện trong “Giờ Trái Đất”.

Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch cũng diễn ra tại các thành phố lớn trên thế giới. Dưới chân tháp Eiffel tại Paris (Pháp) là một bữa tiệc tưng bừng trong ánh sáng của những ngọn nến thắp theo hình chữ số “60”, tượng trưng cho 60 phút vì Trái Đất. Tại Athens, Hy Lạp, sẽ là một buổi hòa nhạc lớn, miễn phí với sự tham dự của nhiều ngôi sao ủng hộ chiến dịch “Giờ Trái Đất”.

Tại Phần Lan, tất cả các thành viên Hiệp hội Thiên văn Ursa sẽ đem những chiếc kính viễn vọng “gia bảo” của mình ra đường, đến những quảng trường, địa điểm công cộng và chia sẻ cho mọi người cùng ngắm nhìn bầu trời với các vì sao chắc chắn sẽ lung linh hơn nhiều trong “Giờ Trái Đất”. Ở Ấn Độ, nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng sẽ tổ chức những buổi tiệc trong ánh nến.

Hàng loạt địa danh nổi tiếng khác trên thế giới, như Thác Niagara (biên giới Mỹ-Canada), Tòa nhà Empire State, Vegas, Mỹ; sân vận động Tổ chim (Bắc Kinh)... cũng tắt điện trong 1 giờ để hưởng ứng chiến dịch.

Ý tưởng "Giờ Trái Đất" đã được thực hiện lần đầu tiên ở Thái Lan năm 2005, đến năm 2007, Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF) đã biến hoạt động này thành một phong trào rộng rãi thường niên và được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ hưởng ứng. "Giờ Trái Đất" không chỉ đơn thuần là giảm sử dụng năng lượng mà còn là thông điệp thế giới cần quan tâm hơn nữa đến các vấn đề chung, như tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Năm nay, sự kiện này thu hút hàng tỷ người từ 700 thành phố thuộc hơn 80 quốc gia tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục