Giới chức Ấn Độ và Afghanistan thảo luận về hợp tác an ninh

Giới chức Ấn Độ-Afghanistan sẽ thảo luận về Afghanistan; tìm kiếm giải pháp tăng cường hợp tác an ninh, gồm cả việc cung cấp trang thiết bị quân sự, khi Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi quốc gia này.
Giới chức Ấn Độ và Afghanistan thảo luận về hợp tác an ninh ảnh 1Cố vấn An ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib. (Nguồn: pajhwok)

Giới chức Ấn Độ và Afghanistan sẽ thảo luận về tình hình ở Afghanistan và tìm kiếm giải pháp tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm cả việc cung cấp các trang thiết bị quân sự, trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Nam Á bị chiến tranh tàn phá này.

Theo trang mạng The Economics Times, ngày 4/1, cố vấn An ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib đã thăm New Delhi trong 3 ngày và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ajit Doval.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan Tariq Aryun cho biết chuyến thăm của ông Mohib diễn ra theo lời mời chính thức từ phía New Delhi.

[Ấn Độ, Nga tái khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình ở Afghanistan]

Các chuyên gia đánh giá việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan kể cả chỉ một phần nhỏ cũng sẽ tạo ra một khoảng trống chính trị và quân sự tại quốc gia Nam Á.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang tìm hiểu một số sáng kiến với Nga trong vấn đề Afghanistan.

Chủ đề Afghanistan là nội dung chính trong cuộc gặp giữa ông Doval với cố vấn An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev tại New Delhi hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục