Giới chức an ninh Ai Cập bị nghi liên quan vụ sát hại sinh viên Regeni

Các ủy viên công tố Italy đã đưa 5 quan chức an ninh Ai Cập vào diện những đối tượng bị tình nghi trong vụ án liên quan đến cái chết của sinh viên Giulio Regeni, người Italy ở Cairo hồi đầu năm 2016.
Giới chức an ninh Ai Cập bị nghi liên quan vụ sát hại sinh viên Regeni ảnh 1Thi thể Regeni, được tìm thấy gần một tuần sau khi anh biến mất, cho thấy có dấu hiệu tra tấn. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các ủy viên công tố Italy đã đưa 5 quan chức an ninh Ai Cập vào diện những đối tượng bị tình nghi trong vụ án liên quan đến cái chết của sinh viên Giulio Regeni, người Italy ở Cairo hồi đầu năm 2016.

Một nguồn tin tư pháp yêu cầu giấu tên cho hay 5 quan chức an ninh này đều là thành viên Cơ quan An ninh quốc gia Ai Cập. Họ được cho là đã theo dõi Regeni sau khi anh đến Ai Cập vào cuối năm 2015.

[Italy khôi phục đại sứ tại Ai Cập sau vụ nghiên cứu sinh bị sát hại]

Quyết định trên của các công tố viên Italy báo hiệu một sự leo thang căng thẳng xoay quanh cuộc điều tra về cái chết của sinh viên Regeni, vốn khiến quan hệ giữa Italy và Ai Cập xấu đi một cách nghiêm trọng kể từ đầu năm 2016.

Sinh viên Regeni, 28 tuổi, bị mất tích ở Cairo vào ngày 25/1/2016. Thi thể của anh sau đó đã được tìm thấy dưới một mương nước bên đường Alexandria ở Cairo vào ngày 3/2/2016 với dấu hiệu bị tra tấn.

Vụ việc đã gây ra những căng thẳng ngoại giao giữa Italy và Ai Cập trong thời gian qua. Phía Ai Cập đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích vụ việc, kể cả cho rằng Regeni có thể đã bị tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục