Giới chức Australia tiếp nhận trên 50.000 khẩu súng sở hữu trái phép

Theo Thủ tướng Australia, khoảng 51.000 khẩu súng, chiếm 1/5 số súng bị sở hữu trái phép ở nước này, đã được giao nộp cho nhà chức trách trong 20 năm qua theo một luật ân xá về súng đạn.
Giới chức Australia tiếp nhận trên 50.000 khẩu súng sở hữu trái phép ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết khoảng 51.000 khẩu súng, chiếm 1/5 số súng bị sở hữu trái phép ở nước này, đã được giao nộp cho nhà chức trách lần đầu tiên trong 20 năm qua theo một luật ân xá về súng đạn kéo dài ba tháng và kết thúc trong ngày 6/10.

Theo ông Turnbull, các đạo luật khắt khe về cấm sở hữu súng đạn được áp dụng ở nước này, như cấm sở hữu tất cả súng trường và súng ngắn bán tự độ, sẽ hạn chế đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ xả súng giết người hàng loạt tương tự tại thành phố Las Vegas của Mỹ hôm 1/1​ vừa qua, khiến gần 600 người thương vong.

[Australia sửa đổi luật an ninh quốc gia tăng cường chống khủng bố]

Với các đạo luật này, những đối tượng như kẻ thực hiện vụ xả súng ở Las Vegas dùng súng bán tự động sẽ không thể sở hữu được loại vũ khí như vậy.

Trước đó, ngày 3/10 vừa qua, phát biểu trong một cuộc họp báo ở thành phố Sydney, bang New South Wales, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nhấn mạnh rằng quốc gia này phải “cảnh giác hơn bao giờ hết” để duy trì luật kiểm soát súng chặt chẽ của nước này.

Các đạo luật ngặt nghèo về sở hữu súng đạn được áp dụng ở Australia sau vụ một tay súng thảm sát 35 người tại bang Tasmania hồi năm 1996. Kể từ đó tại nước này không xảy ra thêm một vụ xả súng giết người nào.

Theo nhà chức trách Australia, những khẩu súng được giao nộp theo luật ân xá nêu trên sẽ bị tiêu hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục