Giới chức Colombia đóng băng một tài khoản của lực lượng FARC

Giới chức Colombia đóng băng 100 triệu USD trong tài khoản của nhóm FARC không tham gia thỏa thuận hòa bình được ký với Chính phủ Tổng thống Juan Manuel Santos.
Giới chức Colombia đóng băng một tài khoản của lực lượng FARC ảnh 1Các tay súng lực lượng FARC. (Nguồn: colombia-politics.com)

Ngày 23/2, giới chức Colombia đã đóng băng 100 triệu USD trong tài khoản của nhóm tay súng thuộc Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) không tham gia thỏa thuận hòa bình đã được ký kết với Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos.

Theo Tổng Kiểm sát Colombia, số tiền này được sử dụng để hỗ trợ các thành viên FARC tại nhiều vùng không tham gia tiến trình hòa bình và nguồn tiền này có được là nhờ các hoạt động buôn bán ma túy và khai thác khoáng sản trái phép. Cơ quan tư pháp phối hợp với lực lượng quân đội, cảnh sát đã lần ra dấu vết của khoản tiền nêu trên.

FARC và Chính phủ Colombia đã ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 11 năm ngoái, theo đó lực lượng này sẽ bắt đầu tiến trình giải giáp từ ngày 1/3 tới và sẽ giải giáp hoàn toàn chậm nhất là tới ngày 1/6.

Tuy nhiên, 5% trong tổng số khoảng 7.000 tay súng của FARC tuyên bố không tham gia vào quá trình hòa bình. Lực lượng quân đội Chính phủ Colombia vẫn tiếp tục truy quét những người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục