Giới chức Iran “dập” Internet trước thềm bầu cử

Ngày 20/2, giới chức Iran đã lần thứ 2 khóa truy cập Internet tại nước này, với quy mô mở rộng hơn so với lúc trước trước thềm bầu cử.
Ngày 20/2, trang tin Reuters cho hay, giới chức Iran đã lần thứ 2 khóa truy cập Internet tại nước này, với quy mô mở rộng hơn so với lúc trước.

Động thái này gây lo ngại rằng nhà chức trách sẽ tăng cường kiểm duyệt trước thềm bầu cử.

Cách đây một tuần, các trang mạng xã hội và dịch vụ email cũng đã bị khóa tại Iran, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng Internet tại đây.

Ở lần “dập” Internet mới nhất này, hầu hết những kết nối mạng bảo mật mã hóa với đoạn bắt đầu dòng địa chỉ trang web là “https” đều bị phong tỏa, không cho truy cập.

Một chuyên gia công nghệ tại Tehran từ chối nêu danh tính cho biết: “Email, proxy và tất cả các kênh bảo mật mã hóa bắt đầu với https đều đã bị vô hiệu hóa. Khả năng truy cập các trang web sử dụng https đều bị siết chặt hơn so với lúc trước, bởi các mạng riêng ảo (VPN) không hoạt động.”

Trước đây, nhiều người Iran đã sử dụng phần mềm VPN để “lách” khỏi chính sách của nhà chức trách, nhằm truy cập vào các trang web tin tức ở nước ngoài hoặc mạng xã hội như Facebook.

Theo kế hoạch, Iran sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 2/3 này.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở phạm vi quốc gia tại Iran kể từ năm 2009./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục