Giới chức Mỹ: Hệ thống an ninh mạng quốc gia dễ bị tổn thương

Những kẻ tấn công mạng máy tính của nước này dường như đang để lại "dấu vết trên mạng" nhằm cảnh báo các hệ thống trọng yếu của nước Mỹ dễ bị tấn công.
Giới chức Mỹ: Hệ thống an ninh mạng quốc gia dễ bị tổn thương ảnh 1Bài học từ vụ tấn công hãng Sony Pictures khiến giới chức Mỹ lo lắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan chức phụ trách an ninh mạng hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 cho biết những kẻ tấn công mạng máy tính của nước này dường như đang để lại "dấu vết trên mạng" nhằm cảnh báo các hệ thống trọng yếu của nước Mỹ dễ bị tấn công.

Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, Đô đốc Michael Rogers, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy mạng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cảnh báo mức độ phức tạp của các mối đe dọa với hệ thống mạng của nước này ngày càng tăng. Theo ông, trong năm ngoái, các chuyên gia an ninh mạng đã phát hiện hàng loạt phần mềm độc hại trong hệ thống kiểm soát công nghiệp tại các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng. Các kẻ thù tiềm tàng của nước Mỹ cố ý để lại các dấu vết nhằm truyền tải thông điệp rằng nước Mỹ có thể bị đe dọa trong trường hợp căng thẳng bị đẩy lên thành xung đột quân sự.

 

Giám đốc NSA đề xuất chính quyền Mỹ nên thúc đẩy các biện pháp phòng vệ mạng để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng với tốc độ báo động. Trong một vài trường hợp, những kẻ tấn công mạng không chỉ nhằm mục đích phá hoại mà còn muốn duy trì sự hiện diện lâu dài trong các hệ thống mạng hạ tầng trọng yếu của nước Mỹ như mạng lưới điện, hệ thống giao thông, hệ thống nước sạch và kiểm soát không lưu.

Ông Rogers cũng đề xuất Mỹ cần tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công mạng. Trong thời gian dài, các quan chức Mỹ thường phát biểu rằng các cuộc tấn công mạng do các quốc gia khác thực hiện có thể coi là hành động gây chiến và nước Mỹ có quyền đáp trả. Tuy nhiên, họ thường không đề cập đến khả năng tấn công mạng của nước Mỹ nhằm đáp trả các hành động trên. Vấn đề này càng trở nên cấp bách sau khi chính quyền Tổng thống Barack Obama cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm vụ tấn công mạng vào hãng Sony Pictures hồi năm ngoái.

Ngoài ra, Giám đốc NSA cũng cảnh báo việc cắt giảm ngân sách quốc phòng hay chậm trễ thông qua ngân sách hoạt động có thể tác động xấu tới các nỗ lực thúc đẩy năng lực phòng vệ an ninh mạng của Mỹ.

Quân đội Mỹ hiện đang xây dựng lực lượng phòng vệ mạng với quân số 6.200 người nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công mạng và sẵn sàng, khi thích hợp và được lệnh, ngăn chặn đối phương tự do hành động trên không gian mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục