Giới chức Mỹ: Lực lượng Nga tại Syria tăng lên 4.000 người

Giới chức an ninh Mỹ và các chuyên gia độc lập cho biết lực lượng quân sự của Nga tại Syria đã tăng lên con số khoảng 4.000 người.
Giới chức Mỹ: Lực lượng Nga tại Syria tăng lên 4.000 người ảnh 1Binh sỹ Nga. (Nguồn: nypost.com)

Theo hãng Reuters, ngày 4/11, giới chức an ninh Mỹ và các chuyên gia độc lập cho biết lực lượng quân sự của Nga tại Syria đã tăng lên khoảng 4.000 người, nhưng động thái này cũng như chiến dịch không kích của Nga kéo dài hơn 1 tháng qua không giúp lực lượng ủng hộ chính quyền Bashar al-Assad kiểm soát thêm lãnh thổ đáng kể.

Theo giới chức an ninh Mỹ, Moskva đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria trong hàng thập kỷ với tư cách là một đồng minh của chế độ gia đình trị Assad và có khoảng 2.000 nhân viên quân sự tại quốc gia Trung Đông này vào thời điểm bắt đầu chiến dịch không kích vào ngày 30/9 vừa qua.

Kể từ đó, lực lượng của Nga tại Syria đã tăng gần gấp đôi và số lượng căn cứ của nước này cũng tăng lên. Ba quan chức an ninh thạo tin tình báo Mỹ cho biết Nga đã chịu thương vong trong chiến đấu, nhưng không rõ số lượng là bao nhiêu.

Bộ Ngoại giao Nga đã từ chối bình luận về quy mô lực lượng của nước này tại Syria cũng như thông tin về thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục