Giới chức Nga kịch liệt bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ

Giới chức Nga ngày 12/10 đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đứng sau một loạt vụ tấn công mạng của các cơ quan Mỹ gần đây.
Giới chức Nga kịch liệt bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, giới chức Nga ngày 12/10 đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đứng sau một loạt vụ tấn công mạng của các cơ quan Mỹ gần đây.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: “Mọi người ở Mỹ đang nói rằng Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống (Mỹ). Chúng tôi không thấy bất cứ bằng chứng nào.”

Tuần trước, Mỹ cáo buộc Nga tiến hành vụ đánh cắp và tiết lộ các bức thư điện tử từ hội nghị toàn quốc của Đảng Dân chủ cũng như các cơ quan và các cá nhân khác ở Mỹ hòng tác động đến kết quả cuộc bầu cử.

Trong khi đó, phát biểu với phóng viên cùng ngày 12/10, Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Vladimir Peskov cho rằng những tuyên bố như vậy là lố bịch, và Moskva vẫn cam kết nỗ lực chống khủng bố mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục