Giới chức ngoại giao Nhật-Australia-Ấn Độ bàn về vấn đề Triều Tiên

Cuộc họp giới chức ngoại giao Nhật Bản-Australia-Ấn Độ, được cho là sẽ tái khẳng định hợp tác an ninh của 3 nước, đồng thời cũng sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên.
Giới chức ngoại giao Nhật-Australia-Ấn Độ bàn về vấn đề Triều Tiên ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: Indiandefensenews.in)

Ngày 26/2, các quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán tại Tokyo về an ninh khu vực. Đây là lần thứ hai, ba nước trên tổ chức cuộc họp kiểu này.

Tham gia cuộc họp tại nhà khách Iikura ở Tokyo có Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki, Quốc vụ khanh Ngoại giao và Thương mại Australia Peter Varghese và Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Cuộc họp, được cho là sẽ tái khẳng định hợp tác an ninh của 3 nước, đồng thời cũng sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng vệ tinh tên quỹ đạo ngày 7/2 mà nhiều nước phương Tây cho là một vụ thử tên lửa tầm xa.

Cuộc họp ba bên này là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm thúc đẩy chiến lược "an ninh kim cương," được ông đưa ra hồi tháng 12/2012, theo đó, sẽ liên kết Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và bang Hawaii của Mỹ, nhằm đảm bảo lợi ích hàng hải từ khu vực Ấn Độ Dương tới Tây Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục