Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ở Nhật Bản

Trong báo cáo công bố ngày 9/11, nhóm chuyên gia này nhấn mạnh việc phát hiện các cụm lây nhiễm đang trở nên khó khăn trong cộng đồng người nước ngoài do các rào cản về ngôn ngữ.
Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ở Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm chuyên gia y tế Nhật Bản vừa lên tiếng cảnh báo nhiều khả năng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ gia tăng với tốc độ nhanh ở nước này nếu chính phủ không có các biện pháp phòng chống thích hợp.

Trong báo cáo công bố ngày 9/11, nhóm chuyên gia này nhấn mạnh việc phát hiện các cụm lây nhiễm đang trở nên khó khăn trong cộng đồng người nước ngoài do các rào cản về ngôn ngữ, và tại các trường đại học và các trường học khác do sự gia tăng của số lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào.

[Tình hình COVID-19: Ngày thứ 6 liên tiếp Mỹ có số ca mới hơn 100.000]

Do vậy, nhóm chuyên gia này đã kêu gọi các cơ quan chức năng của Nhật Bản thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn xuất hiện các cụm lây nhiễm, đồng thời đưa ra một loạt các đề xuất khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Theo nhóm chuyên gia này, cần phải nhanh chóng mở rộng việc xét nghiệm và tham vấn về dịch COVID-19 tại các cơ sở ăn uống có dịch vụ giải trí.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường truyền tải các thông tin liên quan tới dịch COVID-19, nhóm chuyên gia đã đề xuất Chính phủ Nhật Bản tích cực sử dụng các trang web chia sẻ video để giúp người dân hiểu rõ những môi trường có rủi ro lây nhiễm cao và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các bữa tiệc. Mặt khác, nhóm chuyên gia cũng khuyến nghị chính phủ đưa ra các biện pháp phòng chống lây nhiễm cụ thể ở các khu vực lạnh giá khi mùa Đông đang tới gần.

Các đề xuất trên được đưa ra sau khi số lượng ca nhiễm mới đang có xu hướng gia tăng ở nhiều khu vực tại Nhật Bản, nhất là tỉnh cực Bắc Hokkaido, nơi đã lần đầu tiên ghi nhận hơn 200 ca nhiễm mới trong ngày 9/11.

Tính tới 10h sáng 10/11, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Nhật Bản đã tăng lên tới 109.219 người, tăng 6.441 ca so với một tuần trước đó. Trong khi đó, số người tử vong vì dịch COVID-19 là 1.837 người, tăng 48 người. Về mặt địa lý, Tokyo hiện là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất (32.618), tăng 1.406 ca so với một tuần trước đó. Các địa phương khác có số ca mắc bệnh cao là Osaka (13.816, tăng 940), Kanagawa (9.340, tăng 563), và Aichi (6.824, tăng 493)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục