Quay cuồng cơn sốt vàng

Giới đầu tư châu Á “quay cuồng” với “cơn sốt vàng”

“Cơn sốt vàng” đang hút các nhà đầu tư châu Á khi những bất ổn kinh tế toàn cầu đang làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản khác.
“Cơn sốt vàng” đang thu hút các nhà đầu tư châu Á và có thể lan sang cả các ngân hàng trung ương khi những bất ổn tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản khác, ngược lại đẩy giá vàng tăng lên, đồng thời cũng làm dấy lên nỗi lo về nguồn cung vàng.

Giá vàng đã tăng trên 100 USD trong 11 phiên liên tiếp tính đến ngày 19/7, chuỗi tăng dài nhất trong 4 thập kỷ qua, chạm mức cao kỷ lục 1.609,51 USD/ounce, do nỗi lo ngại về nguy cơ vỡ nợ ở Mỹ và châu Âu đã thúc đẩy giới đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng ngày 25/7 tiếp tục chinh phục mức cao kỷ lục 1.622,49 USD/ounce bất chấp việc các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro cuối tuần qua đạt được sự nhất trí về kế hoạch giải cứu Hy Lạp, do giới đầu tư lo ngại về khả năng vỡ nợ của Mỹ khi các cuộc thương thảo về nâng mức trần nợ công ở Washington đang lâm vào thế bế tắc.

Nhu cầu vàng của Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới hiện nay, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của năm, do việc tỷ lệ lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao đang đem lại sức hấp dẫn cho kim loại quý này.

Nhà phân tích Shi Heqing thuộc công ty tư vấn kim loại Antaike (có trụ sở tại Bắc Kinh) nhận định việc giá vàng tăng lên các mức cao kỷ lục cũng không làm các nhà đầu tư sợ hãi bỏ đi. Ngược lại, các nhà đầu tư sẽ vẫn theo đuổi chuỗi tăng giá này và tiếp tục mua vàng vì bên cạnh nỗi lo lạm phát, họ cảm thấy tiền giấy ngày càng mất giá trị.

Nhà phân tích Shi Heqing dự báo nhu cầu vàng của nước này sẽ tăng khoảng 20% lên 700 tấn trong năm nay, so với 570 tấn năm 2010, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực kiềm chế lạm phát, sau khi tỷ lệ lạm phát ở nước này tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua là 6,4% trong tháng 6/2011. Trong khi đó, mùa cưới bắt đầu từ giữa tháng 8/2011 tại Ấn Độ dự báo sẽ đẩy doanh số bán vàng (làm quà cưới và của hồi môn) tăng lên.

Một nhà giao dịch tại Singapore cho hay triển vọng giá vàng trong dài hạn vẫn rất khả quan. Giá vàng có thể hấp dẫn những tầng lớp đầu tư mới, những người trước đây vẫn tránh đầu tư vào thị trường vàng vì họ ưa thích các dòng đầu tư chủ chốt khác như tiền gửi ngân hàng, mua trái phiếu và cổ phiếu. Do vậy, xuất hiện một thị trường tiềm năng mới cho các nhà đầu tư mua vàng thỏi giao ngay cỡ nhỏ nếu họ mất niềm tin vào tiền giấy.

Nhà phân tích thị trường Wang Tao thuộc hãng tin Reuters cho hay các phân tích kỹ thuật cho thấy giá vàng có thể tăng lên tới 1.940 USD/ounce vào cuối năm nay.

“Chú voi 2.000-3.000 tỷ USD”

Giới phân tích cho rằng ngay cả các ngân hàng trung ương - cho tới gần đây vẫn muốn bán một số vàng mà họ đang nắm giữ - cũng sẽ sớm tìm kiếm mua thêm vàng.

Trong năm 2010, các ngân hàng trung ương đã trở thành những người mua vàng ròng lần đầu tiên trong 21 năm trở lại đây, do các quốc gia phát triển ở Tây Âu và Bắc Mỹ đã giảm bán vàng trong bối cảnh khủng tài chính toàn cầu, trong khi các nền kinh tế khác cố gắng đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ, đặc biệt là dự trữ bằng đồng USD.

Nỗi lo ngại sâu sắc về tác động của cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro, những bất ổn xung quanh tình hình tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong 6 tháng cuối năm 2011 cũng như tác động của nó lên đồng USD, có thể làm tăng nhu cầu của các ngân hàng trung ương đối với vàng.

Chủ tịch điều hành công ty nghiên cứu kim loại GFMS, Philip Klapwijk, nhận định rằng những nước như Mỹ và một số nước châu Âu có mức đánh giá tín dụng AAA rất có thể sẽ nhận được mức đánh giá thấp hơn. Những yếu tố này sẽ càng “đánh bóng” sức hấp dẫn của vàng đối với nhà quản lý tài sản trên toàn cầu, đặc biệt là các ngân hàng trung ương và một số quỹ đầu tư quốc gia.

Giá vàng giao ngay ngày 24/4/2009 đã tăng trên 1% khi Trung Quốc công bố tăng lượng vàng nắm giữ thêm 454 tấn, tăng tới 76% so với năm 2003. Năm 2010, nguồn cung vàng toàn cầu, bao gồm khai thác vàng và vàng vụn, đứng ở mức 4.108,2 tấn, trị giá khoảng 210 tỷ USD tính theo thời giá hiện nay.

Dự trữ vàng trên mặt đất hiện ước tính khoảng 165.000 tấn, trị giá trên 8.000 tỷ USD. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, số nợ của Mỹ mà người dân nước này nắm giữ đứng ở mức 9.750 tỷ USD tính đến ngày 19/7, tăng gấp hai lần so với 5 năm trước đó và tăng gần 1.000 tỷ USD/năm.

Nhà kinh tế Dong Tao thuộc Credit Suisse cho hay ngân hàng trung ương các nước có ý định tăng lượng vàng nắm giữ, nhưng lựa chọn này không thực tế và cũng khá khó khăn. Đơn giản là vì nguồn cung vàng không tăng nhanh như dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Do vậy, chỉ cần lượng mua vào lớn cũng có thể tạo ra “trận động đất” trên thị trường vàng.

Ông Dong Tao nói: “Chúng ta có thể mua bất kỳ thứ gì bằng tiền mà không gây sự méo mó về giá cả, nhưng 2.000-3.000 tỷ USD chắc chắn sẽ tạo ra sự méo mó này.”

Trung Quốc hiện có nguồn dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, đứng ở mức 3.200 tỷ USD vào cuối tháng 6/2011. Lượng vàng Trung Quốc nắm giữ hiện khoảng 1.054,1 tấn, chỉ tương đương 1,6% dự trữ ngoại tệ của nước này, mặc dù Trung Quốc đứng thứ sáu trong số những nước nắm giữ vàng chính thức hàng đầu của thế giới.

Nhu cầu của Ấn Độ và Trung Quốc


Hội đồng vàng thế giới cho hay Ấn Độ và Trung Quốc hiện chiếm 57% nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu. Sự cuồng nhiệt của người Trung Quốc đối với vàng đã thúc đẩy Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) đẩy mạnh bán những đồng xu ép hình gấu Trúc bằng vàng và bạc trong năm nay.

PBOC dự định bán 500.000 đồng xu vàng trọng lượng 1 ounce, tăng 66% so với mục tiêu ban đầu, đồng thời tăng gấp ba lần mục tiêu bán đồng xu vàng 1/2 ounce, 1/4 ounce và 1/20 ounce lên 600.000 đồng xu. Chỉ riêng việc tăng lượng bán đồng xu vàng này sẽ đẩy nhu cầu vàng tăng thêm 560.000 ounce, tương đương 17 tấn.

Các ngân hàng thương mại và trung tâm giao dịch cũng đang tung ra các sản phẩm để thu hút các nhà đầu tư mua đồ trang sức bằng vàng, tiền xu bằng vàng và vàng thỏi nhiều hơn. Hai công ty Trung Quốc là Lion Fund Management Co và E Fund đã mở các quỹ để đầu tư vào các quỹ trao đổi thương mại được đảm bảo bằng vàng ở nước ngoài. Cho đến nay, đây là hai công ty Trung Quốc duy nhất được Bắc Kinh cho phép làm như vậy.

E Fund cũng đang đầu tư vào các mỏ khai thác vàng ở nước ngoài.

Theo số liệu của Hội đồng vàng thế giới, Ấn Độ, nước nhập khẩu vàng số một thế giới, đã mua 286 tấn vàng ở nước ngoài trong quý I/2011, tăng gần 10% so với một năm trước. Ấn Độ đã nhập 959 tấn vàng trong năm 2010, tăng ở mức hàng năm 72%.

Rajesh Mehta, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty nhập khẩu và bán lẻ Rajesh Exports, dự báo công ty của ông sẽ nhập khẩu 130 tấn vàng trong tài khóa này tính đến tháng 3/2011, tăng 8% so với tài khóa trước. Trong khi đó, Ajay Mitra, Giám đốc phụ trách khu vực Ấn Độ và Trung Đông của Hội đồng vàng thế giới, dự báo nhu cầu đồ trang sức bằng vàng của Ấn Độ dự báo sẽ mau phục hồi mặc dù giá tăng cao./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục