Giới đầu tư đồng loạt bán tháo, giá dầu xuống mức thấp nhất

Quyết định giữ nguyên sản lượng dầu của OPEC vào cuối tuần trước đã khiến các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo dầu, đẩy giá “vàng đen” trên thị trường châu Á xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Giới đầu tư đồng loạt bán tháo, giá dầu xuống mức thấp nhất ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quyết định giữ nguyên sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào cuối tuần trước đã khiến các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo dầu trong phiên đầu tháng mới (1/12), đẩy giá “vàng đen” trên thị trường châu Á xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 đã giảm 1,55 USD xuống còn 64,60 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2009, còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2015 cũng giảm 1,84 USD xuống còn 68,31 USD/thùng, dưới mức 70 USD/ thùng, mức cần thiết để giữ vững tâm lý của giới đầu tư.

Ông Michael McCarthy, chiến lược gia về thị trường thuộc Công ty cung cấp các dịch vụ tài chính CMC Markets tại Sydney, nói với hãng AFP rằng các nhà đầu tư đang cảm thấy hoang mang về thị trường dầu mỏ sau quyết định “lạnh lùng” của OPEC. Đồng thời ông McCarthy cũng cho biết ông chưa thấy một tín hiệu khả quan nào có thể chặn đứng đà sụt giảm của giá dầu.

Quyết định giữ nguyên sản lượng dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày của OPEC đã gây biến động mạnh trên thị trường dầu thế giới đồng thời gây ra một sự chia rẽ nhất định giữa các quốc gia trong khối.

Trong khi Venezuela, Iran và Ecuador đã lên tiếng ủng hộ giảm cung thì các quốc gia vùng Vịnh trong OPEC, dẫn đầu là Saudi Arabia lại phản đối và cho rằng việc làm này sẽ ảnh hưởng đến thị phần của họ, nhất là khi thị trường dầu mỏ đang ngày một cạnh tranh hơn với sự đổ bộ của sản phẩm dầu đá phiến.

Các dữ liệu kinh tế ảm đạm từ khu vực chế tạo của Trung Quốc vừa công bố đã kéo thêm đám mây u ám tới thị trường dầu. Theo đó, Chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong khu vực chế tạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm xuống 50,3 trong tháng 11, từ mức 50,8 trong tháng 10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục