Giới đầu tư toàn cầu lo khủng hoảng nợ ở UAE

Giới đầu tư toàn cầu đang lo ngại khủng hoảng nợ ở UAE, sau khi Dubai World đề nghị gia hạn thanh toán với khoản nợ gần 60 tỷ USD.
Giới đầu tư toàn cầu đang lo ngại khủng hoảng nợ ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), sau khi Dubai World, tập đoàn địa ốc lớn nhất và quan trọng nhất của Tiểu vương quốc Dubai thuộc UAE, đề nghị gia hạn thanh toán thêm ít nhất 6 tháng đối với khoản nợ gần 60 tỷ USD.

Dubai là trung tâm lớn thu hút vốn đầu tư nước ngoài đồng thời là trung tâm đầu tư ra nước ngoài, với những lĩnh vực hoạt động chính là địa ốc, tài chính, du lịch. Riêng năm 2008, Dubai thu hút 21 tỷ USD đầu tư nước ngoài.

Nguy cơ Dubai vỡ nợ khiến dư luận nhớ lại sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers vào mùa Thu năm ngoái, dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tâm lí lo ngại hiện nay của giới đầu tư là hệ quả dây chuyền, khi có thêm những tập đoàn khác trong khu vực xin gia hạn nợ, và tác hại đối với hệ thống ngân hàng sẽ rất nghiêm trọng.

Nhiều tờ báo ở Pháp đã nhấn mạnh sự kiện trên qua các tựa đề: "Gần kề phá sản, Dubai làm điên đảo các thị trường chứng khoán", hay "Dubai làm rung động thế giới tài chính".

Khủng hoảng nợ diễn ra tại trung tâm thương mại và tài chính của vùng Vịnh này một lần nữa nêu bật tính cấp bách của cuộc chiến đối phó với khủng hoảng kinh tế, trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu chưa thực sự phục hồi chắc chắn.

Theo các chuyên gia kinh tế, tất cả các nước cần nghiên cứu kĩ các biện pháp để tránh rơi vào cuộc suy thoái thứ hai và thúc đẩy kinh tế phục hồi.

Giám đốc Quỹ Tiền Tệ quốc tế (IMF) ông Dominique Strauss-Kahn cảnh báo kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi nên nguy cơ bị tổn thương vẫn rất cao. Do đó, mỗi nền kinh tế cần phải gắn phát triển với tăng cường kiểm soát rủi ro, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong một động thái nhằm trấn an giới đầu tư, ngày 29/11, Ngân hàng Trung ương UAE cam kết sẽ giúp đỡ các ngân hàng trong nước và quốc tế đang hoạt động tại nước này, thông qua việc hỗ trợ thanh toán liên quan tới tài khoản của họ tại Ngân hàng Trung ương.

Ngân hàng Trung ương UAE cũng khẳng định đang theo dõi sát sao các sự kiện khởi nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ nói trên để bảo đảm không gây phương hại cho nền kinh tế UAE.

IMF đã hoan nghênh động thái trên của Ngân hàng Trung ương UAE, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Dubai có một cơ chế phối hợp giải quyết vấn đề giữa các chủ nợ và Dubai World./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục