Giới doanh nghiệp ASEAN thúc đẩy mục tiêu Cộng đồng Kinh tế

Diễn đàn Câu lạc bộ Doanh nghiệp ASEAN 2014 thể hiện sự ủng hộ đối với việc hiện thực hóa mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.
Giới doanh nghiệp ASEAN thúc đẩy mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ảnh 1Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Lim Hng Kiang phát biểu khai mạc diễn đàn ABC 2014. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/Vietnam+)

Diễn ra trong hai ngày 8-9/9 tại Singapore, Diễn đàn Câu lạc bộ Doanh nghiệp ASEAN 2014 (ABC) đã quy tụ hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực để tập trung thảo luận về những vấn đề thương mại và công nghiệp hiện nay trong khu vực Đông Nam Á cũng như thể hiện sự ủng hộ đối với việc hiện thực hóa mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Thương mại và Công nghệ Singapore Lim Hng Kiang khẳng định yếu tố mang tính bước ngoặt cho ASEAN chính là hội nhập và giờ đây các nước ASEAN đang đạt được tiến bộ vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu AEC khi thời hạn chót 2015 đang đến gần.

Hầu hết hàng hóa trong khu vực đã được bỏ thuế quan và ASEAN sẵn sàng thực hiện bước đi tiếp theo để xóa bỏ rào cản phi thuế quan giữa các nước, thông qua những sáng kiến như hệ thống tự định loại với các nhà xuất khẩu và kết nối điện tử giữa hệ thống thương mại của 10 nước nội khối.

Bộ trưởng Lim Hng Kiang nhấn mạnh AEC không phải chậng cuối con đường của ASEAN, bởi hội nhập khu vực sẽ làm sâu sắc hơn sự tương thuộc về kinh tế nội khối. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được dựa trên thực tế doanh nghiệp hiện nay.

Bởi ASEAN không chỉ là các cuộc thảo luận giữa các chính phủ mà các doanh nghiệp còn đóng một vai trò quan trọng, khi họ biết các rào cản thương mại hiện nay là gì cũng như những “nút thắt cổ chai” trong khu vực và chuỗi giá trị toàn cầu hiện ở đâu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề diễn đàn, ông Pushpanathan Sundram - cựu Phó Tổng Thư ký ASEAN, cho biết AEC đang khiến khu vực trở nên mở cửa hơn và nhiều doanh nghiệp hiện có một nỗi lo chung chính là việc cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực.

Do đó, các chính phủ sẽ có nhiều việc phải làm, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp họ tăng cường năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng.

Các chính phủ cần kết hợp với doanh nghiệp để tăng cường năng lực cạnh tranh song song với việc mở cửa với khu vực bởi AEC mang lại những lợi ích mà tất cả các nước có thể được hưởng, vì thế không nên mở cửa kinh tế quá muộn.

ABC là sáng kiến trong lĩnh vực tư với mục đích tạo ra một diễn đàn cho các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực có thể kết nối, hợp tác và đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN.

Trong hai ngày diễn ra diễn đàn, các lãnh đạo doanh nghiệp tập trung thảo luận về 6 lĩnh vực chính: luật pháp và thuế quan; ôtô và chế tạo; dịch vụ tài chính và thị trường vốn; khai khoáng và dầu khí; lương thực và nông nghiệp; và thị trường bán lẻ. Sau đó, ban thư ký ABC sẽ tổng hợp những khúc mắc cũng như đề xuất để chuyển đến giới chức ASEAN và các bộ trưởng kinh tế khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục