Giới doanh nghiệp nhỏ Mỹ lạc quan hơn về triển vọng kinh tế

Liên đoàn các doanh nghiệp độc lập quốc gia Mỹ (NFIB) cho biết chỉ số lạc quan của giới doanh nghiệp nhỏ tại nước này đã tăng lên 95,2% trong tháng Tư.
Giới doanh nghiệp nhỏ Mỹ lạc quan hơn về triển vọng kinh tế ảnh 1Hơn 99% công ty ở Mỹ là các doanh nghiêp nhỏ, nơi sử dụng ít nhất 50% đội ngũ lao động của cả nước. (Nguồn: AP)

Liên đoàn các doanh nghiệp độc lập quốc gia Mỹ (NFIB) vừa cho biết chỉ số lạc quan của giới doanh nghiệp nhỏ tại nước này đã tăng lên 95,2% trong tháng Tư, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007.

Số liệu của NFIB cho thấy chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ tăng 1,8 điểm so với mức 93,4 trong tháng Ba. Chỉ số cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ đang phục hồi cùng với những tín hiệu khả quan của kinh tế Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ vượt mốc 95 điểm, khi kinh tế Mỹ đang dần bước ra khỏi khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn 5 điểm so với mức trung bình trong giai đoạn 1973-2008. Theo NFIB, có tới bảy trên tổng số 10 chỉ số đánh giá có xu hướng tăng trong tháng Tư.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn tăng thêm tới 25%. Đây được xem là dấu hiệu kết thúc của thời kỳ suy thoái.

Hơn 99% công ty ở Mỹ là các doanh nghiêp nhỏ, nơi sử dụng ít nhất 50% đội ngũ lao động của cả nước và tạo ra 60% tổng số việc làm cho nền kinh tế.

Trong khi đó, thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho hay trong tháng Tư, doanh số bán lẻ tại Mỹ chỉ tăng rất khiêm tốn, khiến cho những hy vọng về sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế trong quý 2 đang giảm bớt, bởi tiêu dùng đóng góp tới 70% hoạt động của nền kinh tế Mỹ.

Doanh số bán lẻ trong tháng Tư chỉ tăng 0,1%, do người tiêu dùng bớt mua hàng trực tuyến và cũng chi ít hơn cho đồ dùng nội thất cũng như thiết bị điện tử.

Một số nhà kinh tế cho rằng doanh số bán lẻ tăng thấp như vậy có thể là do những điều chỉnh theo mùa có liên quan đến lễ Phục sinh, cộng với việc người tiêu dùng vẫn thận trọng trong giai đoạn đà phục hồi của nền kinh tế vẫn chậm.

Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã báo cáo kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý 1 năm nay, do một trong những nguyên nhân chính là điều kiện thời tiết xấu và mức tăng trưởng có thể còn âm khi Chính phủ có những điều chỉnh. Tuy nhiên, các số liệu về việc làm, chế tạo hay dịch vụ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang lấy lại động lực vào đầu quý 2. Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng nhịp độ tăng trưởng có thể đạt 3% trong quý này và cũng ở mức tương tự trong hai quý còn lại của năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục