Cáchãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đang thận trọng để mắt tới những bước tiến củaApple trong việc trình làng sản phẩm "đồng hồ thông minh", iWatch, song cũngkhông quá lo ngại về khả năng của tập đoàn công nghệ này xâm nhập vào lĩnh vựctruyền thống của Thụy Sĩ.
Côngty có trụ sở ở bang California (Mỹ) đã có một đội ngũ các nhà thiết kế sản phẩmđang làm việc về một thiết bị dạng đồng hồ đeo tay, có khả năng sẽ thực hiện mộtsố tính năng như điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad đang có.
Cácnhà quan sát trong ngành đồng hồ đã cảnh báo rằng việc tham gia của Apple và các tậpđoàn công nghệ khác vào lĩnh vực sản xuất đồng hồ có thể tạo ra một cuộc cách mạngtrên thị trường.
Tuy nhiên, ông Jean-Claude Biver, chủ tịch hãng đồng hồ sangtrọng Hublot của Thụy Sĩ thuộc thương hiệu cao cấp French LVMH cho rằng "đồnghồ thông minh" sẽ không thể cạnh tranh với các hãng đồng hồ của Thụy Sĩ, nhấtlà đối với các loại đồng hồ công nghệ cao chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu.
Theonhà phân tích Rene Weber tại Vontobel, khoảng 87% đồng hồ xuất khẩu của Thụy Sĩcó mức giá từ 1.000 franc (1.050 USD). Như vậy mối đe dọa thực sự có thể chỉ đốivới phân khúc đồng hồ giá rẻ hơn mà chủ yếu là các thương hiệu do Swatch Groupsở hữu.
Còntheo nhà phân tích Jon Cox thuộc Kepler, các loại thương hiệu đồng hồ ở Mỹ vàchâu Á sẽ bị tác động nhất một khi "đồng hồ thông minh" xuất hiệntrên thị trường.
Ông Jon Cox ước tính, tác động có thể đối với lợi nhuận hoạt độngcủa Swatch Group sẽ chỉ dưới 5%.
Trongthập kỷ 1970, các hãng đồng hồ Thụy Sĩ cũng đã từng trải qua một cuộc khủng hoảngnghiêm trọng khi bỏ lỡ cuộc cách mạng trên thị trường, nhưng sau đó họ đã hồi phụctrở lại nhờ lĩnh vực đồng hồ công nghệ cao.
Nhàphân tích Thomas Chauvet tại Citigroup cho rằng các hãng sản xuất đồng hồ ThụySĩ đã tạo ra những sản phẩm sang trọng hiếm có cho mọi người và hoàn toàn khácbiệt với những đồng hồ rẻ tiền sản xuất ở Trung Quốc.
"Đồng hồ thôngminh" xuất hiện có thể gây chút xáo động song ngành đồng hồ của Thụy Sĩkhông vì thế bị ngừng trệ./.
Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)