Giới lãnh đạo Myanmar cam kết tôn trọng kết quả bầu cử

Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut cho biết Tổng thống nước này Thein Sein và quân đội sẽ tôn trọng kết quả của "cuộc bầu cử tự do và công bằng" ở Myanmar.
Giới lãnh đạo Myanmar cam kết tôn trọng kết quả bầu cử ảnh 1Những người ủng hộ đảng NLD đối lập tuần hành sau khi kết quả bầu cử đợt đầu tiên được công bố tại Yangon, ngày 9/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 11/11, Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut cho biết Tổng thống nước này Thein Sein và quân đội sẽ tôn trọng kết quả của "cuộc bầu cử tự do và công bằng" ở Myanmar.

Phản ứng trước đề nghị của thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) Aung San Suu Kyi về tổ chức cuộc gặp với Tư lệnh Lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing, Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện Shwe Mann vào tuần tới để bàn về việc thành lập một chính phủ mới, Bộ trưởng Ye Htut viết trên tài khoản Facebook rằng "trong thời gian hậu bầu cử này, các nhà lãnh đạo Myanmar sẽ thảo luận phương thức duy trì hòa bình và ổn định của đất nước."

Ông còn cho biết Chính phủ Myanmar đã thông báo với bà Suu Kyi rằng cuộc gặp theo đề nghị của bà sẽ chỉ diễn ra sau khi Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar hoàn tất mọi công việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục