Giới thiệu 100 bức ảnh chủ đề "Khoảnh khắc 35 năm"

Triển lãm ảnh 35 năm ngày báo Sài Gòn giải phóng ra số đầu tiên (5/5/1975-5/5/2010) với chủ đề "Khoảnh khắc 35 năm" khai mạc tại Hà Nội.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 35 năm ngày báo Sài Gòn giải phóng ra số đầu tiên (5/5/1975-5/5/2010) với chủ đề "Khoảnh khắc 35 năm" đã khai mạc tại Hà Nội chiều 21/4.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình lễ hội của Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Qua 100 bức ảnh đen trắng và ảnh màu, những người thực hiện triển lãm mong muốn mang tới cho khán giả Thủ đô những nét khắc họa hình ảnh báo Sài Gòn giải phóng trong chặng đường 35 năm phát triển, đồng hành cùng đất nước và thành phố mang tên Bác qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Đó là những bức ảnh thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của báo Sài Gòn giải phóng từ những ngày đầu thành lập sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều khó khăn, thử thách; các hoạt động xã hội, từ thiện của báo nhằm chung tay, góp sức cùng cộng đồng xã hội giúp đỡ người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai có cuộc sống tốt hơn.

Những bức ảnh báo chí khắc họa sinh động đời sống lao động, sản xuất, hoạt động văn hóa của người dân trong tiến trình xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; ảnh nghệ thuật giới thiệu vẻ đẹp của các vùng miền đất nước do nhiều thế hệ phóng viên báo Sài Gòn giải phóng ghi lại cũng được trưng bày tại triển lãm...

Tổng biên tập Báo Sài Gòn giải phóng, ông Trần Thế Tuyển cho biết triển lãm ảnh chỉ là những nét chấm phá trong bức tranh toàn cảnh về báo Sài Gòn giải phóng 35 năm qua.

Ngày 5/5/1975, chỉ năm ngày sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, báo Sài Gòn giải phóng đã ra đời, trở thành tờ báo cách mạng đầu tiên ở Sài Gòn - miền Nam sau ngày đất nước thống nhất. Những người lính cách mạng làm báo chí trong chiến khu đã trở về cùng đồng nghiệp gây dựng nên tờ báo Sài Gòn giải phóng hôm nay.

Từ đó đến nay, báo Sài Gòn giải phóng không ngừng lớn mạnh, từ đội ngũ vài chục người sau ngày giải phóng, báo hiện có hơn 600 cán bộ, phóng viên với bản lĩnh chính trị ngày càng cao, nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp.

Từ một ấn phẩm ban đầu, báo Sài Gòn giải phóng hiện có bảy ấn phẩm trong đó có bốn tờ xuất bản hàng ngày và báo điện tử, bên cạnh các ấn phẩm bằng tiếng Việt, còn có ấn phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Hoa…

Triển lãm "Khoảnh khắc 35 năm" của báo Sài Gòn giải phóng diễn ra tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội đến hết 23/4./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục