Giới thiệu "Cổ vật tinh hoa và cây cảnh nghệ thuật"

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội Sưu tầm, Nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề "Cổ vật tinh hoa và cây cảnh nghệ thuật".

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội Sưu tầm, Nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề "Cổ vật tinh hoa và cây cảnh nghệ thuật".

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2008), kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, 10 năm ngày thành lập Hội Sưu tầm, Nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long.

Chuyên đề giới thiệu 80 hiện vật có niên đại từ văn hóa Đông Sơn (cách ngày nay khoảng 2500 năm) đến thời Nguyễn (thế kỷ 19) bao gồm chất liệu đồng, gốm sứ, đất nung, gỗ, có giá trị khá hoàn hảo ghi dấu ấn sáng tạo của cư dân đất Việt.

Phần triển lãm cây cảnh giới thiệu hàng trăm tác phẩm cây cảnh từng đạt nhiều giải thưởng lớn.

Số cổ vật và cây cảnh nghệ thuật được trưng bày trong vòng 3 tháng./.

 (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục