Giới thiệu dự án đa dạng sinh học Phú Mỹ tại LHQ

Dự án bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ được chọn giới thiệu vì thành công trong việc gắn bảo tồn thiên nhiên với nâng cao đời sống người dân.
Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc nhân phát động “Năm đa dạng sinh học” ở khu vực Bắc Mỹ.

Dự án bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và mô hình bảo tồn thiên nhiên của Na Uy đã được giới thiệu tại cuộc họp báo.

UNDP cho biết Dự án bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ được chọn giới thiệu vì thành công của dự án này trong việc gắn bảo tồn thiên nhiên với nâng cao đời sống người dân, nhờ đó nâng cao tính bền vững của bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhân dịp này, ông Trần Triết, Giám đốc Dự án bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ, đã giới thiệu với các nhà báo về mô hình quản lý mới, theo đó người dân địa phương vừa được khai thác vừa góp phần bảo tồn thiên nhiên trong khu vực dự án.

Ông cũng cho biết dự án được triển khai từ năm 2004 với mục đích duy trì vùng ngập nước khoảng 2.000ha ở xã Phú Mỹ.

Khác với các khu bảo tồn thiên nhiên khác, dự án này cho phép người dân địa phương vào khai thác cỏ bàng.

Hơn thế nữa, dự án còn hướng dẫn người dân địa phương sản xuất những mặt hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu, thay vì chỉ bán nguyên liệu thô như trước đây, nhờ đó thu nhập của khoảng 300 gia đình trong khu vực dự án đã tăng gấp 3 lần so với trước.

Các sản phẩm của Phú Mỹ đang được xuất khẩu sang 12 quốc gia. Nhờ điều kiện sống tự nhiên được bảo tồn, số lượng sếu đầu đỏ về trú ngụ tại khu vực này đã tăng mạnh, lên hơn 200 con, trở thành một trong những điểm tập trung sếu đầu đỏ đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Triết cho rằng dự án đã đạt được hai mục tiêu, giúp người dân nâng cao thu nhập đồng thời bảo tồn được điều kiện sống tự nhiên cho sếu đầu đỏ, nâng cao giá trị của khu vực bảo tồn.

Ông cho biết trong thời gian tới dự án sẽ khuyến khích người dân địa phương trồng cỏ bàng ở những khu vực ngập nước xung quanh, nhằm mở rộng mô hình của dự án, đồng thời làm giảm áp lực đối với khu bảo tồn.

Sau khi được các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) và UNDP trợ giúp ban đầu, dự án nay đã chuyển sang tìm nguồn tài trợ từ các công ty trong nước, làm tăng thêm tính bền vững của dự án.

Trước đó, tối 10/2, Dự án bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ cũng đã được giới thiệu tại lễ phát động “Năm đa dạng sinh học” ở khu vực Bắc Mỹ tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ ở New York.

Liên hợp quốc cho biết nửa thế kỷ qua, số loài động thực vật bị biến mất nhanh gấp hàng nghìn lần sự phát triển tự nhiên.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng việc Dự án bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ được giới thiệu tại Liên hợp quốc và tại lễ phát động “Năm đa dạng sinh học” khu vực Bắc Mỹ cho thấy Liên hợp quốc nói chung và UNDP nói riêng đánh giá cao thành công của mô hình bảo tồn đa dạng sinh học tại đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án này cho thấy những nước nghèo, với sự giúp đỡ cần thiết của quốc tế, hoàn toàn có đủ khả năng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.

Dự án cũng cho thấy chỉ khi gắn với người dân địa phương và được nhân dân tham gia, các dự án bảo tồn thiên nhiên mới có thể tồn tại và phát triển bền vững.

Ông nhấn mạnh việc dự án Phú Mỹ được giới thiệu tại diễn đàn Liên hợp quốc đã góp phần làm tăng sự quan tâm và chú ý của quốc tế tới Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục