Giới thiệu nghệ thuật trà của người Hà Nội tại Ngôi nhà Di sản

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại Phố cổ Hà Nội là “Tuần lễ Văn hóa Trà Việt” (diễn ra từ ngày 20/11 tại Ngôi nhà Di sản - 87 Mã Mây).
Giới thiệu nghệ thuật trà của người Hà Nội tại Ngôi nhà Di sản ảnh 1Du khách thưởng thức trà Việt tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây). (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thông tin từ Ban quản lý Phố cổ Hà Nội cho hay, nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu, tôn vinh các loại hình di sản văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức trong thời gian từ 19-23/11 tại di tích trong khu phố cổ.

Theo đó, tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Những người giữ nét tinh hoa Hà Nội” của nhiếp ảnh gia Lê Bích.

Bên cạnh đó, hoạt động giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống các làng nghề xung quanh Hà Nội gắn với phố nghề và các nghệ nhân trong khu phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra vào tối 19/11.

“Tuần lễ Văn hóa Trà Việt” giới thiệu nghệ thuật trà của người Hà Nội và hoạt động trình diễn ca trù của câu lạc bộ Ca trù Hà Nội sẽ diễ ra từ ngày 20/11 tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây).

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đình Tú Thị (số 2A phố Yên Thái, phường Hàng Gai) sẽ diễn ra vào sáng 23/11. Đây là nơi thờ ông tổ nghề thêu Lê Công Hành, nằm trong quần thể di tích các đình thờ tổ nghề trong khu phố cổ Hà Nội.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng giá trị của các di sản văn hóa; từ đó, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11)./.

Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhằm “phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục