Giới thiệu nghệ thuật trống truyền thống Nhật Bản tại Việt Nam

Nhóm Bati-Holic sẽ giới thiệu về nghệ thuật trống truyền thống của Nhật Bản với công chúng Thủ đô vào tối ngày 9/4 tới tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm-Hà Nội.
Giới thiệu nghệ thuật trống truyền thống Nhật Bản tại Việt Nam ảnh 1Đoàn trống Bati-Holic (Ảnh: Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản)

Thông tin từ Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho hay, đoàn trống Bati-Holic sẽ giới thiệu về nghệ thuật trống truyền thống của đất nước mặt trời mọc trong chương trình biểu diễn vào tối 9/4 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Vé mời cho đêm diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ sẽ được phát tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản (số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ 14 giờ ngày 28/3.

Sau khi giao lưu với công chúng Thủ đô Hà Nội, đoàn trống Bati-Holic sẽ trình diễn tại lễ khai mạc Festival Huế vào ngày 12/4 và chương trình hòa nhạc trống tại quảng trường Ngọ Môn (Huế) vào ngày 13/4 tới.

“Phong cách của Bati-Holic hướng tới sự kết hợp truyền thống và hiện đại. Mỗi năm, đoàn trống Bati-Holic góp mặt trong hơn 100 chương trình trình diễn nghệ thuật tại các lễ hội, khán phòng hòa nhạc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những đêm diễn của họ luôn hấp dẫn khán giả thuộc mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa,” đại diện ban tổ chức cho hay.

Sau chương trình biểu diễn tại Lễ hội Genki Nhật Bản 2012 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần thứ hai đoàn trống truyền thống Bati-Holic đến Việt Nam trình diễn.

Bati-Holic được thành lập với 6 thành viên vào năm 2004. Họ gặp nhau khi cùng học chung trường nhạc và quyết định thành lập nhóm Bati-Holic sau khi ra trường. Âm nhạc của Bati-Holic mang phong cách rock đặc trưng Nhật Bản và được thể hiện trên các nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục