Giới thiệu Niên giám tổ chức hành chính VN 2009

Điểm mới trong cuốn Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009 là có thêm phần công bố danh sách đến tận đơn vị hành chính cấp xã.
Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu cho biết, điểm mới trong cuốn Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009 là có thêm phần công bố danh sách đến tận đơn vị hành chính cấp xã, phục vụ cho công tác điều hành, hoạch định chính sách được tốt hơn.

Cuốn Niên giám dày 1.110 trang, được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 3 phần: thông tin về Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng; hệ thống tổ chức hành chính Trung ương; hệ thống tổ chức hành chính địa phương với các danh mục, địa chỉ, mã số tổ chức hành chính các cấp, danh sách lãnh đạo, danh bạ điện thoại cơ quan, nhà riêng, di động, Email của lãnh đạo của tổ chức hành chính các cấp năm 2009.

Số liệu thay đổi về tổ chức và các cá nhân về cơ bản được cập nhật đến hết tháng 6/2009.

Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam năm 2009 được xuất bản nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân những thông tin cần thiết về tổ chức hành chính Việt Nam đồng thời góp phần minh bạch hóa thông tin trong tiến trình cải cách hành chính.

Theo Thứ trưởng, do có những biến động về đơn vị hành chính, hệ thống tổ chức cơ quan hành chính các cấp và đặc biệt là những thay đổi về nhân sự sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa XII, nhằm bổ sung, cập nhật kịp thời các thông tin trong cuốn Niên giám, Bộ Nội vụ đã giao cho Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước làm đầu mối chủ trì triển khai xuất bản cuốn Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục