Giới thiệu sách viết về Bác Hồ tới các độc giả Đức

Ông Hellmut Kapfenberger, tác giả cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một biên niên sử," nói chuyện về Bác Hồ và giới thiệu cuốn sách tại Berlin.
Một số cựu cán bộ Học viện Marx-Lenin thuộc Trung ương Đảng Chủ nghĩa Xã hội thống nhất Đức (SED) của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây cùng các cán bộ từng hoạt động trong tổ chức Đoàn kết quốc tế (SODI) của Đức mới đây đã tổ chức mời ông Hellmut Kapfenberger, tác giả cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một biên niên sử," nói chuyện về Bác Hồ và giới thiệu cuốn sách này tại Berlin.

Kể từ khi được xuất bản, đây là lần thứ tư tác giả giới thiệu và quảng bá cuốn sách này đến đông đảo bạn đọc Đức. Sự kiện này đã thu hút gần 100 độc giả, những người có cảm tình và quan tâm tới Việt Nam, đến dự.

Tại buổi giới thiệu sách, ông Hellmut Kapfenberger đã nêu tóm tắt về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trích đọc 2 chương trong cuốn sách.

Ông cũng nêu rõ động cơ, mục đích, các nguồn tài liệu mà ông đã thu thập và tham khảo để viết cuốn sách, tình cảm kính trọng của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ mà ông khẳng định là "độc nhất vô nhị và không thể so sánh," cũng như những kỷ niệm không thể nào quên trong những năm tháng ông công tác ở Việt Nam.

Tác giả cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một biên niên sử" cho biết ông đã cố gắng hoàn thành tác phẩm nói trên vào dịp sinh nhật lần thứ 119 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ra mắt độc giả Đức trước khi cuốn sách được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của Bác Hồ.

Buổi giới thiệu sách đã trở thành buổi tọa đàm sôi nổi về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhiều độc giả đã sôi nổi đặt câu hỏi về cuốn sách và phát biểu cảm tưởng về Bác Hồ.

Bà Ilona-Schleischer, một người từng nhiều năm hoạt động trong tổ chức SODI, có nhiều đóng góp trong các hoạt động giúp đỡ Việt Nam và đã từng sang Việt Nam thực hiện các dự án nhân đạo của SODI ở tỉnh Quảng Trị, xúc động kể rằng bà đã chứng kiến những dòng người vào lăng viếng Bác Hồ cũng như về thăm quê Bác ở Kim Liên, Nam Đàn.

Theo bà, đó là sự biểu lộ tình cảm tự nhiên kính yêu của người dân với Bác.

Bà kể rằng người dân Việt Nam đều gọi Hồ Chí Minh là "Bác" vì Bác Hồ là người sống giản dị, liêm khiết, là một lãnh tụ rất gần gũi với nhân dân...

Ông Lehmann, một người đã từng làm việc tại Viện Marx-Lenin, hiện đã gần 80 tuổi, nêu rõ phẩm chất nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hy sinh quyền lợi cá nhân để cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam.

Tác giả cuốn sách, nhà báo lãnh thành Hellmut Kapfenberger đã từng sống và làm việc 7 năm ở Việt Nam với vai trò là phóng viên thường trú của Thông tấn xã Cộng hòa Dân chủ Đức ADN và báo "Nước Đức Mới" trong thập kỷ 70-80 của thế kỷ XX.

Vì tình cảm kính trọng đối với Bác Hồ mà ngay từ những năm đó ông đã không ngừng sưu tầm tài liệu, bài viết, gặp gỡ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như người dân Việt Nam để tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tâm nguyện sẽ viết một cuốn sách về Người. Tâm nguyện của ông đã trở thành hiện thực vào năm 2009, khi cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một biên niên sử" của ông được nhà xuất bản Neues Leben tại Đức cho ra mắt bạn đọc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục