Giới thiệu về Hoàng thành Thăng Long tại Macau

Tại Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) Phó Tổng lãnh sự Đinh Hùng Vương đã giới thiệu về khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Sáng 23/10 tại Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc), Thương hội quốc tế Macau-ASEAN (MAICC) đã phối hợp với Cục Đầu tư và Cục Văn hóa Ma Cau tổ chức Hội thảo “Giới thiệu du lịch lịch sử và văn hóa ASEAN-Macau.”

Đây là dịp tốt để đại diện các nước ASEAN giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư cũng như các điểm đến du dịch hấp dẫn của quốc gia mình.

Tại Hội thảo, thay mặt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong và Macau, Phó Tổng lãnh sự Đinh Hùng Vương đã có bài diễn văn giới thiệu về khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, một di sản thế giới của Việt Nam mới được Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO trao bằng công nhận nhân dịp Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

Bài diễn văn đã đặc biệt nhấn mạnh những giá trị lịch sử và văn hóa mang tầm vóc ý nghĩa toàn cầu của khu Trung tâm Hoàng thành, cung cấp cho các du khách Macau cũng như các nước ASEAN những kiến thức cần thiết về một điểm đến du lịch mới giàu ý nghĩa lịch sử và văn hóa ở Hà Nội.

Phó Tổng lãnh sự Đinh Hùng Vương cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách từ Macau vào Việt Nam, Tổng lãnh sự quán đang nỗ lực hoàn thành các thủ tục cần thiết để mở Văn phòng đại diện tại Đặc khu hành chính Macau trong tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục