Giới trẻ Canada có nguy cơ cao mắc ung thư da

Theo Hiệp hội Da liễu Canada (ADA), cứ 6 thanh niên thuộc thế hệ "9X" có một người bị ung thư da, trong khi đó con số này ở những người già là 1/20.
Tỷ lệ người bị ung thư da ngày càng tăng trong giới trẻ Canada.

Hiệp hội Da liễu Canada (ADA) vừa cho biết thế hệ "9X" có nguy cơ mắc ung thư da cao gấp 2 - 3 lần so với thế hệ "6X". Cứ 6 thanh niên thuộc thế hệ "9X" có một người bị ung thư da, trong khi đó con số này ở những người già là 1/20.

ADA dự báo năm 2009 sẽ có khoảng 75.000 người Canada được chẩn đoán mắc ung thư da, trong đó 5.000 trường hợp bị u ác tính.

Người mắc bệnh này trên da thường xuất hiện một nốt nhỏ có màu, sau đó nốt này phát triển và lan rộng rất nhanh, phủ khắp da và các bộ phận cơ thể.

Tuy nhiên, việc số lượng bác sĩ da liễu hạn chế ở nước này đang trở thành vấn đề đau đầu của các nhà chức trách Canada.

Theo ADA, Canada hiện chỉ có 650 bác sĩ da liễu trên cả nước, và 22% bác sĩ trong số này sẽ nghỉ hưu trong 5 năm tới và 45% sẽ nghỉ hưu trong vòng 10 năm.

Ngành y tế Canada khuyến khích người dân cần quan tâm và tự phòng tránh các nguy cơ gây ung thư da như tránh để da bắt nắng vào khoảng thời gian giữa trưa và chiều, khi tỷ lệ tia cực tím rất cao, sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài trời và tránh nhuộm da bằng cách phơi nắng quá lâu.

ADA cũng khuyến cáo người dân liên hệ ngay với bác sĩ khi da có những biểu hiện thay đổi về hình dạng, màu sắc, xuất hiện các nốt hoặc triệu chứng bất thường.../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục