Háo hức đón sao băng

Giới trẻ háo hức đón mưa sao băng lớn nhất năm

Nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã lên kế hoạch để đón xem một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, diễn ra vào cuối tuần này.
Đón trận mưa sao băng Perseids, nhiều diễn đàn đã lên kế hoạch tập hợp những người yêu thiên văn để cùng nhau chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Theo các chuyên gia, Perseids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, với tần suất từ 70-100 sao băng/giờ.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cho hay, trên thực tế, các sao băng của trận mưa sao băng này xuất hiện kéo dài suốt từ 23/7 tới 22/8 nhưng chỉ ở mật độ khá nhỏ.

Thời gian quan sát lý tưởng nhất cho hiện tượng này là vào tối ngày 12, rạng sáng ngày 13/8 (hoặc tối ngày 13, rạng sáng ngày 14/8), khi ấy trận mưa sao băng này sẽ đạt cực điểm.

Theo anh Sơn, vào tối 12/8 tới tương ứng với ngày 25 âm lịch nên Mặt Trăng có độ sáng nhỏ và mọc lên rất muộn, tới 1 giờ 30 phút sáng mới bắt đầu ló khỏi chân trời. Vì lý do này, khoảng thời gian phù hợp nhất trong hai đêm nêu trên để bạn có thể quan sát các sao băng của Perseids là từ 23 giờ 30 phút (khi chòm sao Perseus bắt đầu mọc lên) tối cho tới 1 giờ 30 phút sáng.

[Tháng 8: Ba hiện tượng thiên nhiên kỳ thú xuất hiện]

Vị Chủ tịch trẻ của VACA cũng đưa ra cảnh báo về thời tiết trong những ngày qua tại Việt Nam khá thất thường, đặc biệt ở miền Bắc đang có mưa kéo dài nên rất có thể sẽ có mây mù vào ban đêm ảnh hưởng tới việc xem mưa sao băng.

Tuy nhiên, để không bỏ lỡ cơ hội xem trận mưa sao băng lớn này, phía VACA cũng đã thông báo tổ chức quan sát tại Công viên Nghĩa Đô (phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu từ 18 giờ 45 phút.  

Tại buổi quan sát này, bên cạnh việc xem mưa sao băng, những bạn trẻ yêu thích thiên văn cũng có thể quan sát một số chòm sao cơ bản trên bầu trời cũng như Sao Thổ và Sao Hỏa trên kính thiên văn cũng như hỏi đáp về hiện tượng thiên nhiên này.

Theo lời anh Tuấn Sơn, hiện có khá nhiều bạn trẻ đăng ký tham dự sự kiện này. Đây là sự kiện mở, không giới hạn người yêu thiên văn ở mọi lứa tuổi, ngành nghề tham gia.

Bùi Thùy Linh, cô sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em ghi danh tham gia quan sát mưa sao băng với VACA sau khi nhận được lời rủ của bạn cùng lớp. Em rất tò mò vì không biết nó có giống như những gì xem qua hình ảnh trên mạng không và sẽ cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng.”

Khác với VACA, Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư Hà Nội lại tổ chức xem mưa sao băng cùng với Hội trại thiên văn tại Làng du lịch văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 11-12/8. Tại đây, sẽ có một loạt các hoạt động diễn ra như cắm trại, quan sát thiên văn mà tâm điểm là mưa sao băng.

Các thành viên tham gia cũng sẽ được hướng dẫn, trao đổi và trải nghiệm và giải thích về các kiến thức, hiện tượng thiên văn, về các hành tinh, sao băng… Ngoài ra, các bạn trẻ cũng sẽ được tham gia nhiều hoạt động lý thú như bắn tên lửa nước, trò chơi khám phá thiên văn…

Anh Vũ Thế Hoàng, Phó Chủ nhiệm  Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư Hà Nội, hào hứng cho biết đến thời điểm hiện tại đã có gần 90 bạn trẻ đăng ký tham gia. Đây hứa hẹn sẽ là một buổi cắm trại đem lại nhiều trải nghiệm trong mùa hè với giới trẻ.

Tuy nhiên, cả anh Hoàng và anh Sơn đều cho biết điều quan trọng nhất bây giờ chính là thời tiết có ủng hộ cho việc quan sát sao băng hay không. Bởi, cũng đã không ít lần các buổi quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã "hô biến" thành cuộc trò chuyện, giải đáp các thắc mắc về thiên văn vì bị mây mù ngăn cản./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục