Giới trẻ Hongkong "nghiện" vay mượn để tiêu xài

Hơn một nửa số thanh thiếu niên ở Khu Hành chính đặc biệt Hongkong, Trung Quốc, nhận định vay mượn tiền nong chỉ là “chuyện nhỏ”.
Một cuộc thăm dò tại Khu Hành chính đặc biệt Hongkong của Trung Quốc, mới đây cho kết quả giật mình khi hơn một nửa số thanh thiếu niên được hỏi ý kiến ở khu này tỉnh bơ cho rằng vay mượn tiền nong để chi tiêu chỉ là “chuyện nhỏ”.

Trong gần 1.250 thanh thiếu niên từ độ tuổi 11 đến 21, có tới 54% cho rằng vay mượn bạn học, bạn bè, gia đình là vấn đề quá bình thường!

Thói quen xa xỉ cũng đang hình thành khi một số trường hợp thú nhận họ tiêu pha tới 10.000 đôla Hongkong (khoảng 1.280 USD) mỗi tháng để mua sắm quần áo, ăn uống, vật dụng cá nhân… từ thẻ tín dụng mà bố mẹ cung cấp.

Tổ chức thực hiện cuộc thăm dò trên cảnh báo kết quả này cho thấy giới trẻ Hongkong đang quen với chuyện vay mượn và tiêu pha hoang phí ngay cả trước khi họ học được cách kiếm tiền nuôi bản thân.

Vấn đề này cũng được chính quyền quan tâm khi nhiều nhà lập pháp Hongkong kêu gọi cần thắt chặt hơn nữa những quảng cáo trên truyền hình “rủ rê” giới trẻ vay mượn tín dụng để giải quyết những rắc rối tài chính.

Các chuyên gia xã hội và tài chính tư vấn phụ huynh nên cho con cái tiền tiêu vặt bằng tiền mặt thay vì rộng rãi đưa cho chúng những chiếc thẻ tín dụng. Đồng thời, chính quyền cũng nên tổ chức những khóa đặc biệt để hướng dẫn giới trẻ có thói quen tiêu dùng thích hợp, không phung phí và không quá chú trọng vào tiền bạc./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục