Giới trẻ săn lùng “quà độc” cho ngày Lễ tình nhân

Ngày Lễ tình nhân sắp đến, nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm những món quà độc, lạ để đem đến những bất ngờ thú vị cho một nửa của mình.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ tình yêu Valentine. Nếu như nhiều bạn trẻ tìm kiếm những món quà độc, lạ để đem đến những bất ngờ thú vị cho một nửa của mình thì nhiều bạn trẻ khác lại muốn tự tay làm nên những món quà thật ý nghĩa dành tặng người yêu.

“Độc” như… hoa hồng biết nói

Cả tuần nay Nguyễn Hoàng Quân (sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đau đầu vì món quà tặng bạn gái trong ngày Lễ tình nhân. Mới dùng “chiêu độc” để “cưa đổ” cô bạn nổi tiếng xinh xắn ở khóa dưới, Quân muốn trong ngày trọng đại đầu tiên của mối tình, bạn gái mình phải thực sự ấn tượng.

Dạo một vòng quanh các phố chuyên bày bán quà tặng, Quân thấy cái gì cũng cũ. Từ vỏ điện thoại trang trí, kẹo chocolate, khăn, hoa hồng… đều không “thỏa lòng” chàng trai mới lớn.

Cuối cùng, sau nhiều đêm lang thang trên mạng, Quân quyết định chọn cho mình những “bông hoa biết nói.” Đó là những bông hoa tươi được in chữ và hình ảnh trực tiếp, với những thông điệp ý nghĩa.

“Hoa hồng và kẹo chocola là thứ không thể thiếu trong ngày Valentine, song với những bông hoa hồng biết nói, em tin bạn gái sẽ thực sự ấn tượng. Ngoài ra, những bông hoa này cũng chỉ có giá khoảng 150.000 đồng, rất phù hợp với túi tiền sinh viên,” Quân cho biết.

Dạo qua một vòng các website thương mại trực tuyến như vatgia.com, nhanh.vn, cucre.vn… có thể thấy cơ man những món quà lạ mắt. Đó chính là những chiếc USB hình tim, chuột máy tính hình trái tim, hoa hồng đổi màu, hoa gấu bông…

Bên cạnh đồ độc, những quà tặng đôi, handmade cũng chiếm được cảm tình lớn của giới trẻ. Có thể kể ra đây như quần áo tình nhân, các loại thú nhồi bông như gấu bông, đôi chuột tình nhân; gối tình nhân mang hình trái tim, đồ trang sức…

Theo nhiều chủ cửa hàng quà tặng ở phố Tôn Thất Tùng, Cầu Giấy… xu hướng tặng quà đồ đôi như nhẫn đôi, cốc đôi, áo đôi, gấu bông đôi vẫn rất thịnh hành trong năm nay. Các món quà tặng đôi luôn được ưa chuộng vì mỗi năm đều ra những mẫu mã mới rất phong phú, đa dạng, đem lại cho các bạn trẻ nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, giá của các sản phẩm quà tặng đôi cũng phù hợp với học sinh, sinh viên.

Trên thế giới mua sắm trực tuyến, bà Mai Thu Trang, phụ trách Marketing của Vatgia.com, cho hay mùa valentine 2012, đông đảo gian hàng tại website thương mại này tập trung khai thác và tung ra hàng loạt mặt hàng độc đáo theo cặp như nhẫn đôi, áo đôi, trang sức đôi, gấu bông đôi. Và thực tế, các mặt hàng này đang bán rất chạy.

Giá cả của các mặt hàng này cũng rất đa dạng, tùy từng sản phẩm. Thông thường, chỉ với vài chục tới vài trăm ngàn, các bạn trẻ đã có thể sở hữu một món quà đầy ý nghĩa.

Gửi yêu thương bằng đồ handmade

Ngoài sản phẩm quà tặng đôi đang lên ngôi, nhiều bạn lại muốn thể hiện khả năng khéo tay và gửi gắm tình cảm bằng những quà tặng handmade. Những sản phẩm tự làm từ chocolate hay những chiếc gối thêu, tranh thêu…  là những món quà yêu không thể tuyệt hơn.

“Còn gì bằng khi trong bầu không khí ngọt ngào, ấm áp mà được cùng 'người ấy' nhâm nhi những viên chocolate với nhiều hình thù ngộ nghĩnh do chính mình tự làm,” Hoàng Lan, sinh viên Học viện Ngân hàng chia sẻ.

Bạn Hồng Nhung, sinh viên Học viện Tài chính thì đã chuẩn bị cho món quà Valentine từ trước 3 tháng. “Mình thêu tặng người yêu một bức tranh từ 3 tháng trước, từng đường kim mũi chỉ đều chất chứa tình cảm của mình, mình hy vọng bạn trai mình sẽ bất ngờ và cảm động khi nhận được món quà này.”

Không kém các bạn gái, nhiều bạn trai cũng hì hục tự làm cho mình những món quà với mong muốn dành trọn con tim và cả khối óc cho bạn gái. “Đó có thể là một món quà đơn giản, nhưng bầy tỏ ý nghĩa sâu xa,” Hoàng Hải, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói.

Theo chàng trai này, cậu sẽ đi mua thật nhiều nến, cắm thành hình trái tim và thắp trong phòng trọ, sao cho hai người có thể ngồi vào trong. Ở giữa sẽ là hai bông hồng, hai trái tim và đôi hạc giấy được gấp cầu kỳ. Sau đó, hai người sẽ nhâm nhi kẹo chocolate và nghe những bản nhạc tình ca bất hủ mà Hải phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm và donwnload trên mạng về.

Thực tế cho thấy, với những người chưa “đủ trình” tự tay làm một món đồ ưng ý, họ cũng có thể tìm mua ở các cửa hàng, hoặc trên các gian hàng trực tuyến. Song nhiều bạn trẻ tâm sự rằng, với đồ handmade-họ sẽ chọn lựa cách tự làm bởi như vậy mới bày tỏ được thành ý với một nửa của mình./.

Hồng Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục