Giới trung lưu Trung Quốc chịu nhiều áp lực lớn

Giới trung lưu Trung Quốc, chủ yếu là nhân viên văn phòng và công nhân cổ cồn, đang chịu nhiều áp lực lớn và bất ổn về sức khỏe.
Kết quả cuộc thăm dò do “Tạp chí Sức khỏe” có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) phối hợp với Đại học Thanh Hoa tiến hành, cho thấy giới trung lưu Trung Quốc, chủ yếu là nhân viên văn phòng và công nhân cổ cồn ở thành phố Bắc Kinh, đang chịu nhiều áp lực lớn và bất ổn về sức khỏe.

Có tới 88,9% số người được hỏi cho luôn trong tình trạng mệt mỏi và 53% không hài lòng về thể lực cũng như tinh thần.

Những người nằm trong diện thăm dò có độ tuổi từ 20-40 và thu nhập hàng tháng trên 3.000 tệ (440 USD). Khoảng 80% cho biết đang chịu áp lực lớn trong cuộc sống, chủ yếu là chuyện mua nhà và trả các khoản tiền vay thế chấp.

Trên 60% cho biết họ đang vắt sức để kiếm tiền với 16% trong số họchấp nhận sự “hi sinh” này và 45% cho biết hoàn toàn không muốn nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Đường Quân, một nhà xã hội học thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhận định nếu giá nhà không được kìm chế và điều chính một cách hiệu quả thì tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc sẽ bị suy sụp. Giá nhà ở tăng cao đang nuốt chửng cơ hội của những người trung lưu Trung Quốc./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục