Giới tướng lĩnh Mỹ tiếp tục than vãn việc giảm ngân sách

Ngày 7/11, giới tướng lĩnh Mỹ tiếp tục than vãn về việc cắt giảm ngân sách sâu rộng ở nước này.

Trong bối cảnh Lầu Năm Góc sẽ phải đối mặt với gần 1.000 tỷ USD ngân sách cắt giảm trong thập kỷ tới, ngày 7/11, giới tướng lĩnh Mỹ tiếp tục cảnh báo việc cắt giảm ngân sách sâu rộng trong chi tiêu quốc phòng sẽ hạn chế khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ cũng như phải đối mặt với nguy cơ thương vong cao.

Trong một cảnh báo mạnh mẽ nhất tới Ủy ban Quân lực Thượng viện, những người đứng đầu lục tất cả các binh chủng của Mỹ nhấn mạnh một đợt cắt giảm ngân sách tự động trong năm tới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quân đội, kết quả là quy mô bị thu nhỏ và sẽ dần mất lợi thế về công nghệ.

Tướng James Amos, Tư lệnh Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, cho biết quân đội nước này sẽ ít hơn, được đào tạo kém hơn và chậm được triển khai tới các điểm nóng.

Theo ông James Amos, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của quân đội và các cuộc chiến có thể kéo dài, gây tổn thất về người và của.

Đồng tình với nhận định trên, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Ray Odierno cảnh báo việc cắt giảm ngân sách đáng kể đồng nghĩa với hành động đưa binh sỹ vào chiến trường mà không được huấn luyện đầy đủ, sẽ làm tăng nguy cơ binh sỹ thiệt mạng trên chiến trường.

Tướng Odierno cho biết mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ hiện nay đang ở mức thấp nhất trong 37 năm vừa qua khi mà chỉ có 2 lữ đoàn được đào tạo bài bản để có thể đảm đương nhiệm vụ.

Trong khi đó, Đô đốc hải quân Mỹ Jonathan Greenert cho biết với tình trạng ngân sách eo hẹp, lực lượng này chỉ duy trì được hai đội tàu sân bay sẵn sàng, triển khai ở vùng Vịnh và phía Tây Thái Bình Dương, và phải điều đội tàu trong nước đến khu vực phía Đông Địa Trung Hải do vấn đề Syria, mà không có đội khác thay thế đề phòng những trường hợp khẩn cấp khác.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 6/11 cũng gọi việc cắt giảm ngân sách là "quá vội vã, quá đột ngột, quá nhiều và quá vô trách nhiệm" cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ phải thu nhỏ quy mô và giảm bớt khả năng sẵn sàng chiến đấu để thích ứng với việc ngân sách bị cắt giảm.

Trong thời gian tới, Lục quân Mỹ sẽ buộc phải thực hiện các kế hoạch cắt giảm chi tiêu do Lầu Năm Góc ngày càng có nguy cơ phải đối mặt với việc ngân sách bị cắt giảm gần 1.000 tỷ USD trong 10 năm tới, trong đó có khoản 37 tỷ USD cắt giảm đồng loạt đã được thực thi hồi đầu năm nay.

Hiện quân số của Lục quân Mỹ đã giảm từ mức 570.000 quân thời chiến xuống còn 420.000 quân và có khả năng con số này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 380.000 quân. Số lữ đoàn chiến đấu dự kiến giảm từ mức 45 hiện nay xuống còn 33 lữ đoàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục