Giông lốc, mưa đá xuất hiện ở vùng cao Thanh Hóa

Tại hai huyện miền núi cao của Thanh Hóa là Quan Sơn và Quan Hóa, mưa đá kèm theo giông lốc đã xuất hiện, kéo dài từ 10-17 phút.
Tối 30/3, trên địa bàn hai huyện miền núi cao của Thanh Hóa là Quan Sơn và Quan Hóa, mưa đá kèm theo giông lốc đã xuất hiện, kéo dài trong khoảng từ 10-17 phút. Đây là trận mưa đá đầu tiên xuất hiện trong năm 2013 tại các địa phương này.

Những viên đá lớn bằng ngón tay, ngón chân, có viên to bằng quả trứng gà, trứng vịt đã trút xuống khu vực thị trấn Quan Hóa và các xã phụ cận. Mưa đá kèm giông lốc giật mạnh khiến người dân hết sức lo ngại, nhất là trong thời điểm diện tích lúa và hoa màu đang trong thời kỳ phát triển.

Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn cho biết cùng thời điểm trên, tại các xã Trung Hạ, Trung Xuân của huyện Quan Sơn (giáp ranh với huyện Quan Hóa), mưa đá kèm theo mưa rào và giông lốc mạnh cũng đã xảy ra.

Do mưa đá xảy ra vào đêm tối, ở nơi có địa hình phức tạp, nên cho đến thời điểm này huyện vẫn chưa có số liệu thống kê về thiệt hại do mưa đá gây ra. Tuy nhiên, giông lốc ở miền núi thường gây hậu quả rất khó lường về nhà cửa và cây cối, hoa màu.

Hiện Ủy ban Nhân dân hai huyện Quan Sơn, Quan Hóa đang khẩn trương thống kê thiệt hại ban đầu đồng thời cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, giông lốc để cho nhân dân trong vùng biết cách phòng tránh./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục