Giữa đêm, xe máy bị ôtô kéo lê 2km trên đường

Sau khi đâm một taxi, chiếc xế hộp đâm tiếp một xe máy rồi kéo lê chiếc xe này dọc một đoạn đường 2 km trước khi dừng lại.
Chiếc xe ô tô mất lái, sau khi va chạm với 1 chiếc taxi ở khu vực ngã tư Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành thì đâm thẳng vào đuôi xe máy đi trước. Ngay sau đó, tài xế tiếp tục kéo lê xe máy này dọc 2 km trên đường trước khi dừng lại trước cửa công an phường Quốc Tử Giám.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm qua, 13/2 tại Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên chiếc xe Hyundai i30 BKS 29A-128.18 va chạm với 1 chiếc xe taxi ở khu vực ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành. Sau cú va chạm, chiếc xế hộp loạng choạng, tông thẳng vào đuôi chiếc xe máy Future BKS 29X7-0335. Hai người ngồi trên xe máy bị hất văng xuống đất, chiếc xe máy mắc kẹt phía đầu ô tô.

Mặc dù vậy, tài xế ô tô vẫn không dừng lại để giải quyết mà tiếp tục rồ ga bỏ chạy. Lúc này, chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe lại bị kéo lê trên đường.

Một số nhân chứng cho hay, tài xế biết rõ việc xe máy bị kẹt nên đã cho xe lượn ngang dọc nhằm mục đích “đẩy” chiếc xe ra khỏi xe mình nhưng không được.

Suốt dọc đoạn đường gần 2 km dọc phố Giảng Võ đến ngã tư Cát Linh – Tôn Đức Thắng, chiếc “xe điên” này mới chịu dừng lại.

Lúc này, nam thanh niên điều khiển ô tô mặt đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu mới loạng choạng bước ra. Rất đông người dân bất bình lao vào đòi “xử” thanh niên này. Tài xế nhanh chân chạy vào trong trụ sở Công an phường Quốc Tử Giám nên mới thoát nạn.

Anh Chí, một nhân chứng cho hay, trong suốt đoạn đường kéo dài từ Láng Hạ đến Giảng Võ, chiếc xe máy bị kéo lê đánh lửa khét lẹt. Hàng chục người phẫn nộ đi xe máy đuổi theo. Bản thân người bị nạn cũng đã bắt xe ôm để đuổi theo xe gây tai nạn, yêu cầu tài xế dừng lại nhưng không được.

Đến đêm, người dân vẫn tập trung rất đông trước cửa công an phường để bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Theo ghi nhận của phóng viên, khi người dân sử dụng điện thoại di động để quay lại sự kiện này thì ngay lập tức đã bị nhiều đối tượng bặm trợn, có vẻ là “người nhà” của tài xế “xe điên”, đe dọa, đuổi ra ngoài.

Đại diện công an phường Quốc Tử Giám cũng cho hay, khi vào trụ sở đơn vị, tài xế có dấu hiệu say rượu và không đủ tỉnh táo để trả lời.

Theo quan sát của phóng viên, chiếc xe ô tô chỉ bị hư hỏng nhẹ, biển kiểm soát phía trước “rụng” khỏi xe. Trong khi đó, chiếc xe máy bị mài mòn một bên, phần vỏ vỡ toác. Đầu xe bị mài dọc đường vỡ nát. Tay phanh phía bên phải cũng bị mài mòn đến hơn một nửa. Riêng biển số xe thì bị đâm gập hẳn vào bên trong.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút đêm qua, người dân mới bắt đầu rời trụ sở công an phường trong nỗi bức xúc cao.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục