Giúp 40.000 cựu chiến binh thoát nghèo năm nay

Trong năm nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu giúp 40.000 hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam thoát nghèo.

Trong năm nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu giúp 40.000 hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam thoát nghèo.

Con số trên được Hội Cựu chiến binh Việt Nam đưa ra tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4 được tổ chức tại Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 8/7.

Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chương trình hành động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2009. Để đạt mục tiêu này, Hội đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên làm kinh tế.

Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo hội viên Cựu chiến binh tập trung, quyết tâm vượt khó vươn lên, giữ ổn định trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội còn triển khai các chính sách hỗ trợ vay vốn, giúp hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh, hướng vào sản xuất hàng hóa phục vụ mở rộng thị trường nội địa song song với sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển trang trại…

Với những giải pháp trên, Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội hướng tới mục tiêu giảm 2,5% tỷ lệ hộ hội viên nghèo (40.000 hộ) trong năm nay có cơ sở để hoàn thành.

Đến tháng 5/2009, Ban Chấp hành Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam đã khai thác giúp hội viên trong cả nước vay gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Theo báo cáo từ cấp Hội thuộc 35 tỉnh, thành trong nước, các hội viên Cựu chiến binh đã huy động được 180 tỷ đồng vốn nội bộ, cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trong 5 tháng đầu năm, đã có 10.500 hộ hội viên Cựu chiến binh trong nước thoát nghèo bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục