Giúp đỡ nạn nhân nạn buôn bán người

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam H’Ngăm Niê KĐăm, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2009 của Hội.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam H’Ngăm Niê KĐăm, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2009 của Hội.

Bà Niê KĐăm cho biết các cấp Hội sẽ tích cực huy động sự đóng góp của cộng đồng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khoẻ, vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng và khả năng của Hội. Công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em sẽ được lồng ghép với các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho đối tượng có nguy cơ cao, gia đình khó khăn, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa.


Hội sẽ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em”; góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật phòng, chống buôn bán người, Luật con nuôi. Đồng thời, Hội cũng phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về hôn nhân có yếu tố nước ngoài; tham gia sửa đổi Quy chế tiếp nhận tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

Ngoài nội dung phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, các lớp tập huấn còn cung cấp kiến thức bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em, quản lý vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; 13/63 tỉnh, thành Hội đã thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn và tổ chức tọa đàm, tư vấn cho các trường hợp kết hôn với người nước ngoài.

Khảo sát, đánh giá của Hội về tình hình buôn bán phụ nữ trẻ em tại 4 tỉnh, thành phố gồm Bắc Giang, Hải Phòng, Cần Thơ, Vĩnh Long, cho thấy, tính đến 6/2008 có gần 2.180 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán; gần 2.070 trường hợp bị nghi bán; hơn 160 phụ nữ bị buôn bán trở về mang theo 65 con lai; 13.640 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Các trường hợp bị buôn bán trở về thường gặp một số cản trở trong tái hoà nhập cộng đồng như không có việc làm, thiếu vốn, không có nhà ở, khó khăn trong việc đưa con đến trường...

Riêng Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn, bị buôn bán trở về tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội đã tiếp nhận hỗ trợ hơn 130 đối tượng phục hồi sức khoẻ, tâm lý và học nghề theo nhu cầu. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, đặc biệt ở các tỉnh biên giới.

Qua hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, các cấp Hội đã đề xuất nhiều giải pháp để tăng hiệu quả công tác này trong năm 2009 như: quản lý chặt hộ khẩu, xuất nhập cảnh; tăng cường kiểm tra, giám sát liên ngành; hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục