Giúp đỡ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng

Chương trình nhân đạo dành cho người tàn tật mang tên "Vì sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng" được công bố và đi vào hoạt động ngày 2/7, tại Hải Phòng.
Chương trình nhân đạo dành cho người tàn tật mang tên "Vì sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng" chính thức được công bố và đi vào hoạt động ngày 2/7, tại Hải Phòng.

Đây là hoạt động do một số doanh nghiệp có lòng hảo tâm thực hiện nhằm hưởng ứng thập niên người tàn tật Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2003 - 2012; vận động các cơ quan hữu quan, cộng đồng xã hội quan tâm, hỗ trợ người khuyết tật có điều kiện tiếp cận với giáo dục, học nghề và việc làm phù hợp, giúp họ bình đẳng thực sự và hòa nhập đầy đủ với cộng đồng xã hội.

Theo điều tra của Viện Nghiên cứu xã hội, hiện Việt Nam có khoảng 5,4 triệu người khuyết tật, trong đó có khoảng 1 triệu người là thương, bệnh binh. Có tới hơn 40% người khuyết tật chưa bao giờ đi làm, chỉ hơn 1/4 số người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm.

Việt Nam hiện chưa có chương trình đào tạo cao đẳng, đại học cho người khuyết tật nên họ chưa phát triển được tối đa năng lực bản thân, thiếu khả năng quản lý, lập dự án, tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức tài trợ nước ngoài.

Nhiều địa phương đã xây dựng được một số cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật nhưng quy mô nhỏ, manh mún, cơ sở vật chất đơn sơ và chưa tiếp cận được với các sản phẩm công nghệ chất lượng cao.

Cũng do tự phát, chưa có sự liên kết giữa các cơ sở nhỏ lẻ này nên việc tìm kiếm nguồn tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, thiếu ổn định, khả năng giải quyết việc làm cho người khuyết tật mới chỉ đạt hiệu quả trong phạm vi hẹp.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Giám đốc Công ty cổ phần Khiếm thính Bảo Chung, Giám đốc Chương trình "Vì sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng" cho biết trước mắt, Chương trình tập trung tìm kiếm đối tác nước ngoài để giới thiệu, vận động bao tiêu sản phẩm cho người khuyết tật Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm mới, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng tốt hơn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục