Giúp ngư dân yên tâm hoạt động trên vùng biển xa

Bộ đội biên phòng Phú Yên, cảnh sát biển và chính quyền 27 xã, phường đã tổ chức 1.875 buổi tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia.
Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng cảnh sát biển vùng 3 và chính quyền 27 xã, phường ven biển tổ chức 1.875 buổi tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia; luật pháp của các nước quy định về hợp tác thủy sản với nước ngoài; cung cấp tài liệu liên quan để ngư dân biết; hướng dẫn các quy định, trình tự thủ tục đưa tàu cá đi khai thác ở nước ngoài.

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Phú Yên mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường và phát triển bền vững cho cán bộ chủ chốt các xã, phường ven biển và nhân dân trên địa bàn; đồng thời triển khai bước 1 dự án "Xây dựng các mô hình thân thiện với môi trường, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội vùng ven biển tỉnh Phú Yên."

Hội đồng giáo dục, phổ biến pháp luật tỉnh Phú Yên tổ chức 5 lớp huấn luyện giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, dân quân tự vệ, cán bộ xã, phường khu vực ven biển.

Ngoài ra, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên phối hợp Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên cấp phát 7.000 bản khai tàu cá, 4.000 tờ rơi về một số điều cần thiết cho ngư dân khi hoạt động trên biển, 1.000 sơ đồ ranh giới biển giữa Việt Nam và các nước xung quanh và hàng nghìn tờ rơi hướng dẫn một số điều cần thiết cho ngư dân khi hoạt động trên biển, bản đồ hoạt động dầu khí…

Cùng với hoạt động trên, trong năm nay, gần 490 tàu cá của ngư dân Phú Yên cũng đã được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ khi tham gia khai thác vùng biển xa.

Qua đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê duyệt 265 tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định 48 của Chính Phủ. Các tàu khác đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục xét duyệt.

Đến nay, ngư dân tỉnh Phú Yên đã thành lập 105 tổ, đội sản xuất trên biển với 787 tàu thuyền và 5.795 lao động tham gia./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục