Giúp người dân ổn định đời sống sau cơn bão số 11

Hiện nay, tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, thông tin liên lạc, giao thông đã được thông suốt và điện được cấp trở lại.
Để giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu trợ, giúp dân.

Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, thông tin liên lạc, giao thông đã được thông suốt và điện được cấp trở lại.

Hiện tại các tuyến đường từ thành phố Quy nhơn (Bình Định) đi các huyện trong tỉnh đã thông suốt, đường từ huyện xuống một số xã vẫn chưa thông tuyến do sạt lở đất hoặc ngập nước.

Đến cuối ngày 07/11, vẫn còn một số khu vực trong tỉnh bị chia cắt thuộc địa bàn các huyện Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào tại khu vực còn ngập lụt.

Tỉnh tiếp tục huy động các lực lượng giúp dân tìm kiếm, cứu chữa người bị nạn, bố trí nơi ở cho những người bị mất nhà cửa, thu dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện tại các nơi lũ đã rút.

Một số khu vực bị chia cắt ở Phú Yên đã được tiếp cận, thông tin liên lạc, giao thông tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được thông xe. Đường sắt Thống Nhất đoạn Vân Canh- Phước Lãnh, La Hai-Chí Thạnh đã thông tàu; điện, nước sạch đã được cấp trở lại.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các địa phương, tính đến 21 giờ ngày 07/11, đã có 122 người chết, 145 người bị thương do bão, lũ.

Mưa lũ cũng đã làm hơn 2.000 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi và làm hư hỏng gần 100.000 ngôi nhà; có 842 phòng học, 174 trạm xá, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị ngập, hư hỏng; 19.272 ha lúa bị ngập...

Ngoài ra, hàng nghìn ha ao nuôi cá, tôm của nhân dân bị phá hủy, gần 22.000 lồng bè nuôi trồng hải sản và 337 tàu, thuyền bị chìm, vỡ; gần 1.200 cột điện bị gãy đổ, hơn 80km đường dây các loại bị đứt, 158 công trình thủy lợi nhỏ, đập tạm bị hư hỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục