Giúp nhân dân Nhật khắc phục hậu quả động đất

Vietracimex đã trao số tiền 1 triệu USD cho Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội để sẻ chia một phần những mất mát, đau thương của dân Nhật.
Tổng công ty Thương mại xây dựng (Vietracimex) thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đã trao số tiền 1 triệu USD cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội với mong muốn được sẻ chia một phần những mất mát, đau thương mà nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu sau thảm họa động đất và sóng thần vừa qua.

Ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vietracimex cho biết, với cán bộ công nhân viên của Vietracimex, những chuyên gia kỹ sư Nhật Bản đã là những người bạn, những người đồng nghiệp của Tổng công ty trong suốt hơn 20 năm qua.

Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) đã cử cán bộ, các kỹ sư sang trực tiếp giúp đỡ Vietracimex trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Tà Thàng (Lào Cai).

Vì vậy, trước những thảm họa do thiên tai gây ra, Công ty Vietracimex muốn chung tay góp sức, động viên nhân dân Nhật Bản vượt qua những khó khăn và mất mát.

Hưởng ứng chủ trương của Trung ương Hội chữ thập Đỏ Việt Nam, chiều 24/3, Hội chữ thập Đỏ Nghệ An phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần.

Ngay sau lời kêu gọi của Hội chữ thập Đỏ Nghệ An, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ với số tiền trên 70 triệu đồng.

Cuộc vận động do Hội chữ thập Đỏ Nghệ An thực hiện sẽ còn kéo dài đến ngày 14/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục