Giúp sinh viên Việt tại 4 trường nghề ở Australia

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đang nỗ lực giúp đỡ các sinh viên Việt ở 4 trường dạy nghề tại Melbourne, vừa đột ngột đóng cửa.
Sau khi tập đoàn Medirian Group trực thuộc Công ty SinoEd của Trung Quốc ngày 5/11 đột ngột tuyên bố đóng cửa bốn trường cao đẳng dạy nghề ở thành phố Melbourne và các chi nhánh ở thành phố Sydney của Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia rất quan tâm theo dõi vụ việc để xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến sinh viên Việt Nam theo học tại các trường này.

Thông báo của Medirian Group đóng cửa bốn trường, gồm Medirian International School, International Design School, International College of Creative Arts, và ESMOD Australia dạy nghề ở các lĩnh vực nhà hàng-khách sạn, thiết kế mỹ thuật, tiếng Anh, thời trang, đã khiến 3.400 sinh viên quốc tế, đa số từ Trung Quốc và Ấn Độ, buộc phải nghỉ học, tìm trường mới hoặc yêu cầu hoàn trả học phí.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại Sydney, số sinh viên Việt Nam đang theo học tại bốn trường trên không nhiều. Báo chí Australia đưa tin có khoảng 30 sinh viên Việt Nam, trong khi Đại sứ quán Việt Nam cho biết có khoảng 20 sinh viên Việt Nam học tại cơ sở đào tạo khách sạn của tập đoàn Medirian ở Melbourne và một số học tại các cơ sở khác.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Thanh Tân cho biết Đại sứ quán đã liên hệ với chính quyền tiểu bang Victoria để yêu cầu hỗ trợ các sinh viên Việt Nam chuyển đổi trường tương ứng, đồng thời cử ông Nguyễn Anh Tuấn, Tham tán chính trị, chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề liên quan vụ việc này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết Đại sứ quán Việt Nam sẽ tổ chức họp với các sinh viên để nắm được nguyện vọng của họ, từ đó tiếp xúc với các cơ quan có thẩm quyền và can thiệp.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam cũng đang phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc để tìm cách giải quyết vấn đề.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi sơ bộ với đại diện Bộ Giáo dục Australia, nhìn chung phía Australia cam kết sẽ giải quyết dứt điểm tình hình, đảm bảo quyền lợi cho du học sinh và giữ uy tín cho ngành giáo dục của nước này.

Theo Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Vũ Hồng Nam, hiện chưa ghi nhận trường hợp sinh viên Việt Nam nào tại Sydney bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa bốn trường cao đẳng dạy nghề nói trên.

Báo chí Australia cho biết Bộ Giáo dục nước này đang tiến hành giải quyết vụ việc bằng cách chuyển sinh viên của bốn trường nói trên vào hệ thống trường công tương đương, đồng thời cam kết xử lý những vấn đề hệ lụy để kịp bắt đầu năm học mới.

Thị trường sinh viên quốc tế tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề tư ở Australia được cho là đang trong tình trạng "thoái trào". Kể từ tháng 7 tới nay đã có 9 trường đại học, cao đẳng dạy nghề tại tiểu bang Victoria phải đóng cửa, ảnh hưởng tới 2.695 sinh viên quốc tế và trong nước đang theo học.

Hiện có khoảng trên 17.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục