Giúp thế giới hiểu chính sách dân tộc của Việt Nam

Các cuộc đối thoại với phái đoàn Quốc hội giúp nghị sĩ châu Âu hiểu đúng chính sách của Việt Nam về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng những cuộc trao đổi, đối thoại trên tinh thần hữu nghị, bình đẳng và chủ động của phái đoàn Quốc hội Việt Nam sang thăm châu Âu đã góp phần làm cho các nghị sĩ châu Âu hiểu đúng các chính sách của Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo.

Ngày 27/7, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm châu Âu nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nghị viện châu Âu (EP) và tham dự các hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp tại Thụy Sĩ.

Cuộc gặp gỡ làm việc với Phó Chủ tịch EP Stavros Lambrinidis và các nghị sĩ châu Âu tại trụ sở EP ở thủ đô Brussels (Bỉ), các cuộc tiếp xúc, trao đổi của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với lãnh đạo nghị viện các nước tham dự Hội nghị nữ lãnh đạo nghị viện thế giới và Hội nghị cấp cao Liên minh nghị viện thế giới tại Thụy Sĩ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên đã có các cuộc trao đổi thực chất, cụ thể về các lĩnh vực hợp tác và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch EP, ông Stavros Lambrinidis hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh vai trò của EP ngày càng trở nên quan trọng sau khi Hiệp ước Lisbon có hiệu lực, EP có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định của Liên minh châu Âu (EU) mở rộng với 27 thành viên.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các nghị sĩ thuộc Ủy ban hỗ trợ cho Việt Nam và Nhóm nghị sĩ quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN đã giúp EP hiểu biết rõ hơn về quan điểm, chính sách của Việt Nam, góp phần định hình thái độ tích cực của các nghị sĩ châu Âu đối với Việt Nam.

Các nghị sĩ châu Âu đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Quốc hội Việt Nam là Chủ tịch Liên minh Nghị viện các nước ASEAN (AIPA 31).

Trong các cuộc gặp gỡ làm việc với các nghị sĩ châu Âu, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, những tiến bộ Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trong những năm gần đây và bày tỏ mong muốn Việt Nam và EU nói chung, Quốc hội Việt Nam và EP nói riêng tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về kết quả chuyến đi, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Phó Chủ tịch EP và các nghị sĩ châu Âu đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, tác động với EU để sớm có quyết định xóa bỏ thuế chống phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo EP cho biết hai bên sẽ nỗ lực để sớm đi đến ký kết trong năm nay Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA), tạo khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với EU trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 26/7, tại thành phố Wiesbaden, thủ phủ bang Hessen miền Trung Cộng hòa Liên bang Đức, chặng dừng chân cuối cùng chuyến thăm châu Âu, ông Nobert Kartmann, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen và bà Quốc vụ khanh Nicola Beer, thay mặt Thủ hiến bang Roland Koch, đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên đã điểm lại các mối quan hệ và các mối quan tâm hợp tác; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen trên các lĩnh vực trao đổi văn hóa, giáo dục và lập pháp; khẳng định tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Hessen là bang lớn, phát triển mạnh ở miền Trung nước Đức, có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Lãnh đạo các cơ quan lập pháp và hành pháp bang có tình cảm thân thiện với Việt Nam, vừa qua đã góp công xây dựng trường Đại học Việt-Đức (VGU) tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang có dự án hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề tại Việt Nam.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, câu lạc bộ bóng đá Frankfurt đã sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam. Theo kế hoạch, hai bên sẽ trao đổi các đoàn thanh niên gồm 50 thành viên mỗi nước sang giao lưu, trao đổi trong tháng 10 tới.

Tại bang Hessen, đoàn Quốc hội Việt Nam đã đi tham quan, khảo sát kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa lịch sử vào mục tiêu du lịch.

Trước đó, tại Hà Lan, đoàn đã đi thực tế, tham khảo kinh nghiệm của Hà Lan trong việc xây dựng, khai thác, vận hành và bảo vệ đê biển, quản lý nước, phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Trong các cuộc gặp gỡ làm việc, lãnh đạo các địa phương, các cơ quan quản lý chuyên ngành nơi đoàn đến thăm đã bày tỏ vui mừng trước các thành tựu phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực bạn có thế mạnh và Việt Nam quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục